Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành, Gò Dầu:

Tội phạm giảm

Cập nhật ngày: 15/04/2018 - 13:37

BTN - Địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan đến an ninh trật tự…

Mới đây, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và 7 cá nhân huyện Hoà Thành có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Tại hội nghị tổng kết hai phong trào trên, diễn ra sáng 12.4, lãnh đạo Công an huyện Hoà Thành cho biết, trong năm 2017 vừa qua, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện xảy ra 81 vụ- giảm 16 vụ so với năm 2016; đã điều tra làm rõ 67 vụ - đạt tỷ lệ 84,62%, bắt giữ 95 đối tượng.

Lực lượng chức năng đã triệt xoá 375 điểm cờ bạc, bắt 1.166 đối tượng mại dâm, cảnh cáo 7 đối tượng, phạt hành chính 371 vụ, 1.141 đối tượng với số tiền gần 1,6 tỷ đồng; răn đe, cảm hoá giáo dục 2.315 đối tượng tù tha, đặc xá hoặc có nghi vấn hoạt động tội phạm, qua đó lập hồ sơ xử phạt hành chính 95 đối tượng với số tiền trên 104 triệu đồng; cảnh cáo 5 đối tượng và triệt xoá 7 nhóm với 51 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản...

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”, “Họ đạo Cao Ðài an toàn về an ninh trật tự”, “Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt an toàn về an nih trật tự “, “Tổ phụ nữ tham gia tố giác tội phạm”… triển khai có hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Năm 2018, Hoà Thành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và nâng cao ý thức phòng, chống các loại tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan đến an ninh trật tự…

Dịp này, UBND huyện cũng đã khen thưởng 10 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Cũng trong hôm 12.4, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017, huyện Gò Dầu có 13 tập thể và 7 cá nhân được Công an tỉnh tặng giấy khen; 73 tập thể và 79 cá nhân được UBND huyện khen thưởng.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Gò Dầu cho biết, năm 2017, BCÐ huyện chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân, xây dựng các mô hình như Toàn dân tham gia tố giác tội phạm;

Tự phòng, tự quản trong họ đạo Cao Ðài; Camera an ninh; Tổ xe ôm phòng, chống tội phạm; Thực hiện Dự án xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn ma tuý, mại dâm; Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ… Từ những mô hình này, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 98 vụ- giảm 35 vụ so cùng kỳ, đã điều tra làm rõ 80 vụ với gần 130 bị can, đạt 81,6%. Tuy nhiên, có một số loại án tăng như giao cấu trẻ em, hiếp dâm trẻ em. Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, ngành chức năng bắt 11 vụ với 50 đối tượng mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma tuý, khởi tố 11 vụ, 14 bị can và xử lý hành chính 36 đối tượng sử dụng ma tuý…

Võ Liêm - Lý Tài