Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5:

Tổng kết 10 năm (2012- 2022) thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương 

Cập nhật ngày: 22/06/2022 - 21:38

BTNO - Sáng 22.6, Đảng ủy Sư đoàn 5 tổng kết 10 năm (2012- 2022) thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần, tài chính. Thiếu tướng Võ Văn Thi- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Võ Văn Thi- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 7 (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Sư đoàn 5 tham quan gian trưng bày sản phẩm tăng gia của Sư đoàn.

Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm (2012- 2022) thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 về công tác hậu cần, tài chính của Sư đoàn. Trong đó, nêu bật kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiếu sĩ; kết quả trong công tác bảo đảm hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất; việc quản lý, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, với mức đầu tư gần 10 tỷ đồng, Sư đoàn đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong khai thác, tạo nguồn thực phẩm, phát triển tăng gia sản xuất, chế biến, góp phần làm tăng chất lượng bữa ăn của bộ đội.

Riêng năm 2020, Sư đoàn 5 đầu tư trên 5 tỷ đồng nuôi trâu, bò, dê, cừu kết hợp trồng cây ăn trái diện tích rộng 13 héc ta. Trong 10 năm qua, Sư đoàn 5 luôn tự bảo đảm đủ 100% nhu cầu thịt, cá, rau, củ, quả. Tổng giá trị từ tăng gia, sản xuất đạt 343 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 171 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, Ngành Hậu cần, Tài chính Sư đoàn 5 tham gia 14 đợt hội thi, hội thao do Quân khu và Bộ Quốc phòng tổ chức đều đạt giải cao gồm: 4 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải 3 cấp toàn quân.

Thượng tá Nguyễn Hải Nam- Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623, Nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương.

Đội ngũ cán bộ hậu cần, tài chính của Sư đoàn có 15 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ (có một sáng kiến được công nhận cấp Bộ, 5 sáng kiến được công nhận cấp Quân khu) áp dụng rất hiệu quả trong huấn luyện và phục vụ đời sống sinh hoạt, khám, chữa bệnh cho bộ đội.

Tại hội nghị, 12 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc được Sư đoàn khen thưởng.

Xuân Thu