Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an:

Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm trong dịp tết nguyên đán 

Cập nhật ngày: 28/03/2018 - 06:29

BTN - Sáng 27.3, Thượng tướng Tô Lâm- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước, sơ kết công tác Công an quý I-2018 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất- 2018. Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm biểu dương lực lượng Công an cả nước làm tốt công tác tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán. Tình hình tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng so với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu- 2017. 

Tại Tây Ninh, Công an tỉnh chủ động phối hợp tích cực với lực lượng chức năng và các ban, ngành, đoàn thể giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề là nguyên nhân gây TNGT, ùn tắc giao thông; xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự ATGT tại Hội xuân Núi Bà, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn… 

Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được, chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, không để tội phạm gia tăng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tiếp tục triển khai các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm theo các chuyên đề bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

PHẠM CÔNG