BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác Đoàn-Đội trường học năm học 2020-2021 

Cập nhật ngày: 13/09/2021 - 21:07

BTNO - Ngày 12.9, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Đoàn-Đội trường học năm học 2020-2021.

Mô hình Đưa bảo tàng đến với thiếu nhi của Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Năm học qua, có 42 Đoàn trường hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đánh giá trong năm học; giới thiệu 170 đoàn viên ưu tú cho Cấp ủy Đảng, được bồi dưỡng kết nạp 31 đảng viên; thực hiện 42 công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; tổ chức 39 chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam, trao hơn 2.500 suất học bổng cho học sinh, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Các hoạt động tình nguyện tại chỗ được tiếp tục thực hiện gắn với việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng nhà trường xanh-sạch-đẹp, tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Xanh hóa trường học, chung tay phòng, chống dịch Covid-19...

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo diễn ra sôi nổi, với 50 hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; 39 ngày hội sáng tạo, 14 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo… Đoàn viên là giáo viên trẻ tham gia 314 đề tài khoa học cấp trường, có 68 đề tài đạt chất lượng cấp tỉnh và 3 đề tài được công nhận cấp quốc gia.

Các em học sinh trường Tiểu học An cơ tham gia mô hình Bữa cơm đội viên.

Các chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập được quan tâm đúng mức. Trong năm học tuyên dương gần 3.000 “học sinh 3 tốt”, 103 “học sinh 3 rèn luyện”, 35 cá nhân và 12 tập thể đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”.

Các chỉ tiêu công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tiêu biểu như: hỗ trợ hơn 2.200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ thường xuyên 890 em; 308 liên đội tổ chức cho đội viên thực hiện hoạt động Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; 9/9 hội đồng Đội huyện, thị xã, thành phố thực hiện tổng cộng 12 công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội; xây dựng 43 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sinh hoạt CLB Tiếng Anh của Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

Phong trào thi đua học tập tốt được phát động thực hiện sôi nổi tại các liên đội với nhiều mô hình, cách làm hay. Toàn tỉnh có gần 50.000 bông hoa điểm 10, hoa điểm tốt, hoa học tốt; 954 tuần học tốt, hơn 51.000 tiết học tốt, 62.000 đôi bạn cùng tiến, 178 nhóm học tốt, tổ học tốt...

Chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", các hoạt động "Tiếp sức đến trường" tiếp tục triển khai rộng khắp và cụ thể hóa với nhiều hình thức như: giao lưu, gặp gỡ với các Nhà giáo ưu tú, học sinh nghèo hiếu học, gương học tốt... Kết quả, tổ chức được 363 chương trình, trao gần 4.000 phần quà, với tổng trị giá hơn 5,6 tỷ đồng.

Thầy Đỗ Phương Bình- Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học Phước Hoà nhận được giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2021.

Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp trong thiếu nhi; trang bị nước rửa tay, vận động hỗ trợ quà, học bổng, sữa… cho gần 3.400 em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn công bố 1 cá nhân đạt Giải thưởng Cánh én hồng năm 2021 và 2 cá nhân đạt Giải thưởng Kim Đồng năm học 2020-2021; 3 tập thể và 1 cá nhân được Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm thành lập Đội. UBND tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân.     

K.K