BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành:

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

Cập nhật ngày: 13/04/2018 - 15:53

BTNO - Chiều 12.4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hoà Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018.

Ông Nguyễn Nam Hưng- Chủ tịch UBND Hoà Thành khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyển quân.

Năm 2018, Hoà Thành được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 218 công dân nhập ngũ. Kết quả toàn huyện đã giao được 218 công dân, đạt tỷ lệ 100%.

Trong 218 thanh niên nhập ngũ có 12 đảng viên và 206 đoàn viên; 51 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, cao đẳng và đại học.

Toàn huyện đã chi cho công tác tuyển quân và hoạt động hội trại tòng quân với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự Hoà Thành xác định, để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt kết quả, huyện đã làm tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đủ 17 tuổi và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu chu đáo.

Quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tăng cường công tác phát triển đoàn viên trong thanh niên tại các đơn vị cơ sở; bồi dưỡng giáo dục đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.

Thanh niên đăng ký khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự- Ảnh minh hoạ

Huyện Hoà Thành cũng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương - quân đội; tổ chức đón tiếp, bố trí công ăn việc làm cho các quân nhân xuất ngũ khi trở về địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Dịp này, UBND huyện Hoà Thành khen thưởng 19 tập thể, 3 gia đình và 53 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển quân năm 2018.

Lê Quang