BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác VHTT&DL năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 

Cập nhật ngày: 23/02/2019 - 09:15

BTNO - Ngày 22.2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác VHTT&DL năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc sở VHTT&DL chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2018, ngành văn hóa đã sưu tầm được 54 hiện vật dân tộc học, nâng tổng số hiện vật trong kho cơ sở lên 16.047 hiện vật, hiện vật gốc có 11.892 hiện vật. Cấp 50/90 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích trên địa bàn tỉnh.

Lần đầu tiên Tây Ninh tham gia Hội diễn dân ca 3 miền toàn quốc và đã đạt giải nhất toàn đoàn. Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hiện toàn tỉnh có 106 thư viện, phòng đọc phục vụ nhu cầu của người dân.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng, 95/95 xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018; tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2018.

Số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt 31,5% tổng số dân, hộ gia đình thể thao đạt 23,57% tổng số hộ; đã thành lập 65 lượt các đoàn vận động viên tập huấn và thi đấu tại các giải thể thao quốc tế, quốc gia, khu vực với 112 lượt huấn luyện viên, 701 lượt vận động viên tham dự, đạt 236 huy chương các loại, 42 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia.

Lễ khai mạc tại tuần lễ văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng năm 2018- Ảnh minh hoạ

Về du lịch, năm 2018, hoạt động du lịch có sự chuyển biến mạnh mẽ, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức nhằm thu hút, phục vụ du khách như: Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh; cuộc thi sáng tác vật phẩm lưu niệm, xây dựng cẩm nang du lịch Tây Ninh, xây dựng Đề án du lịch thông minh; Tổ chức thành công Lễ hội “Tuần lễ văn hóa-du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần II- năm 2018”,...

Ở lĩnh vực gia đình, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, giáo dục đời sống gia đình được tập trung thực hiện. Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì và nhân rộng với sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình “Tiến bộ, hạnh phúc, bền vững”,...

Năm 2019, Sở VHTT&DL sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác như: Triển khai thực hiện tốt các quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình,…

Vũ Nguyệt