BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết hoạt động các CLB người khuyết tật tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 29/12/2019 - 12:50

BTNO - Vừa qua, Ban Chủ nhiệm các CLB Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 3 CLB Người khuyết tật tại các xã Long Thành Bắc, Đồng Khởi và Phường Ninh Sơn, trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Quá- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng hoa cho các gương người khuyết tật tiêu biểu.

Thời gian qua, các CLB đã tích cực vận động nguồn lực xã hội để chăm lo cho các thành viên. Nổi bật nhất, đã hỗ trợ trên 350 triệu đồng để các thành viên vay vốn phát triển sản xuất; trao hơn 20 xe lăn, xe lắc, xe đạp các loại cho các thành viên, cùng nhiều phần quà, suất học bổng cho người khuyết tật và con em của người khuyết tật. Các CLB cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động, như hội thao các môn thể thao dành cho người khuyết tật, các hoạt động về nguồn, tham quan, cắm trại...

Ông Nguyễn Văn Quá- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng giấy khen cho các CLB.

Ngoài ra, các CLB còn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, thiện nguyện xã hội tổ chức thực hiện nhiều hoạt động và phần việc có ý nghĩa dành cho người khuyết tật. Qua đó, góp phần gắn kết người khuyết tật tại địa phương, tạo điều kiện để họ nâng cao năng lực, thích nghi, hòa nhập với cộng đồng.

Với chủ đề “Những câu chuyện thành công và sự chung tay của cộng đồng”, tại chương trình, các đại biểu đã cùng giao lưu với chủ nhiệm các CLB, các thành viên CLB có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. 

Giao lưu cùng các gương người khuyết tật tiêu biểu.

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Tây Ninh đã khen thưởng cho 5 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019; biểu dương các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho các hoạt động chăm lo người khuyết tật.

K.K