BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết hoạt động dự án Quỹ Toàn cầu Phòng chống HIV/AIDS Tây Ninh năm 2009: Số người được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV ngày càng tăng

Cập nhật ngày: 28/01/2010 - 06:06

Chiều 28.1.2010, Ban Quản lý dự án Quỹ Toàn cầu Tây Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết một năm hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành liên quan như Hội LHPN tỉnh, Bệnh viện Lao & bệnh phổi, Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Tây Ninh, Trung tâm y tế các huyện được thụ hưởng dự án là Gò Dầu, Hoà Thành và Trảng Bàng.

Báo cáo kết quả hoạt động của dự án trong năm qua, bác sĩ Lê Thị Rẽ-GĐ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Phó Ban Quản lý dự án Quỹ Toàn cầu Tây Ninh cho biết: Năm 2009 dự án Quỹ Toàn cầu được triển khai thực hiện tại 3 điểm tuyến huyện và một tuyến tỉnh, trong đó tập trung vào các hoạt động can thiệp về dự phòng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS như: hoạt động thông tin giáo dục truyền thông và thay đổi hành vi, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, tiếp cận điều trị AIDS, phòng lây truyền từ mẹ sang con, nâng cao năng lực và hợp tác quốc tế… Năm 2009, số người được tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS ở các huyện dự án chiếm gần 2.000 người, trong đó có 109 người cho kết quả dương tính với HIV/AIDS. Số bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ARV tính đến 31.12.2009 là 305 người. Có 5 trẻ được điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con. Gần 9.500 bao cao su được cấp phát v.v…

Tuy nhiên, tình hình nhiễm HIV/AIDS vẫn có chiều hướng gia tăng, trong đó số người nhiễm HIV trong độ tuổi 20-29 chiếm đến 53,7%; hình thái lây nhiễm chủ yếu vẫn qua đường tiêm chích ma tuý và mại dâm. Tính đến 31.12.2009 số người nhiễm HIV trong tỉnh là 2.083 người, trong đó chuyển sang AIDS là 1.249 người, tử vong do AIDS là 849 người. Trước tình hình dịch HIV/AIDS ngày càng gia tăng thì nhu cầu mở rộng địa bàn và các điểm cung cấp dịch vụ là rất cần thiết, nhưng hiện tại, nguồn nhân lực để đáp ứng các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của tỉnh vẫn chưa đảm bảo, chất lượng công tác phòng chống HIV/AIDS của dự án vì thế còn gặp nhiều hạn chế.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã nêu những khó khăn, hạn chế mà phía huyện gặp phải, trong đó vẫn là vấn đề kinh phí hạn hẹp đã dẫn đến hoạt động của đội ngũ đồng đẳng viên chưa thật sự hiệu quả; không có cán bộ chuyên trách HIV/AIDS; địa điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ người nhiễm chật hẹp; không hoặc có phòng khám ngoại trú điều trị cho người nhiễm nhưng quá chật chội…

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Văn Cường-Phó GĐ Sở Y tế, Trưởng ban quản lý dự án đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp phải, đồng thời sẽ có kiến nghị để Ban Quản lý dự án Trung ương xem xét các vấn đề khó khăn của Tây Ninh. Năm 2010, dự án vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tại các địa bàn cũ. Trước mắt các huyện cần tăng cường công tác tư vấn, giúp bệnh nhân thật sự tin tưởng và tuân thủ tốt trong quá trình điều trị; chú trọng tuyển chọn lực lượng cộng tác viên, đồng đẳng viên (kể cả người nhiễm HIV) nhiệt tình tham gia hoạt động của dự án…

Yên Khuê