Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ CHQS tỉnh - Hội Cựu chiến binh tỉnh:

Tổng kết hoạt động phối hợp giai đoạn 2017-2022 

Cập nhật ngày: 15/07/2022 - 08:00

BTNO - Chiều 14.7, Bộ CHQS và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2022. Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và ông Nguyễn Văn Vân- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình theo kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ được 4.080 cuộc, có 93.777 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT, cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân tham gia.

Tổ chức 225 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 12.421 đối tượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 32 trường phổ thông với 773.049 học sinh, sinh viên, học viên tham dự; phối hợp tuần tra trên tuyến biên giới được 46.524 cuộc, có 115.474 lượt người tham gia; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ.

Bộ CHQS tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trong 5 năm tổ chức huấn luyện cho 75.837 dân quân tự vệ, 7.584 CBCS dự bị động viên. Đến nay các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã lập 127 tổ công tác dân vận với 854 thành viên.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 38.569 đối tượng chính sách và nhân dân nghèo trên địa bàn tỉnh, trị giá hơn 5 tỷ đồng; trích từ quỹ tăng gia sản xuất thăm hỏi 3.834 đối tượng với số tiền trên 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ, xây dựng 32 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá trên 2,4 tỷ đồng; 346 căn nhà “Tình nghĩa quân – dân”, nhà đại đoàn kết, trị giá trên 23 tỷ đồng, quy tập 1.062 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Campuchia đưa về nước, quy tập 78 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước … Tổ chức chi trợ cấp 1 lần theo các Quyết định số 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 6.587 đối tượng trên 22 tỷ đồng..

Mô hình trồng cây ăn trái hiệu quả của Hội Cựu chiến binh thành phố Tây Ninh.

Phối hợp ra quân làm công tác dân vận kết hợp giúp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, làm tốt công tác phối hợp giáo dục thế hệ trẻ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh thống nhất một số nội dung, biện pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; hai đơn vị phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, tham gia thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; giải quyết chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; giúp nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng nông thôn mới; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho các tập thể.

Dịp này, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2022.

Huy Thường