BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN tỉnh:

Tổng kết hoạt động phong trào Hội năm 2020 

Cập nhật ngày: 31/12/2020 - 15:03

BTNO - Ngày 30.12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bà Phan Thị Thuỳ Vân – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo tổng kết phong trào Hội năm 2020.

Tham dự hội nghị có ông Lý Trung Đông–Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; bà Đặng Minh Luỹ-Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt tận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Phan Thị Hồng Đào–Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; cùng đại diện các sở, ban ngành, Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Hội LHPN tỉnh báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các hoạt động phong trào trong năm 2020. Trong năm, các cấp Hội của Hội LHPN tỉnh tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam; tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ và người dân nâng cao nhận thức tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Ông Lý Trung Đông – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về công tác phụ nữ, trong năm qua, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động chăm lo cho cán bộ, hội viên phụ nữ gặp khó khăn. Triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” bằng nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần chị em ổn định cuộc sống.

Các cấp hội đã vận động xây cầu dân sinh bằng bê tông, cốt thép tại ấp Phước Giang (xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng), với số tiền 140 triệu đồng giúp người dân đi lại an toàn; vận động mạnh thường quân hỗ trợ chi phí để nâng cấp đường nông thôn và thắp sáng đường quê với chiều dài hơn 2.800m tại ấp Phước Bình 1 (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu), góp phần hạn chế tai nạn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự, nâng tầm bộ mặt nông thôn mới tại địa phương.

Trao tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho Hội LHPN huyện Gò Dầu và tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Bên cạnh đó, các cấp hội duy trì và tiếp tục đẩy mạnh phong trào, mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, Phụ nữ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo,... Qua đó, đã có 2.437 chị có kinh tế khá giúp 1.380 chị khó khăn bằng các hình thức như: hỗ trợ vốn không tính lãi, con giống, ngày công, kỹ thuật chăn nuôi, … với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng; phối hợp với Câu lạc bộ phụ nữ từ thiện tỉnh trao 16 con bò sinh sản cho hội viên, phụ nữ nghèo, với tổng trị giá 320 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua, sự kiện, hội thi do Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tổ chức, như: hưởng ứng sự kiện “Áo dài–Di sản văn hoá Việt Nam”; tổ chức Cuộc thi viết “Gửi nửa yêu thương”,..

Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền thiết thực về “Phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình”; tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, luật giao thông cho học sinh; tổ chức mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà, cây xanh; gian hàng 0 đồng;...

Hội LHPN tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội.

Riêng chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", qua 3 năm thực hiện (giai đoạn 2018 – 2020), các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều tích cực thực hiện các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra. Trong đó có các hoạt động như: vận động nguồn lực giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, gia đình có chồng, con, em đang công tác ở địa bàn biên giới; tập trung hỗ trợ hội viên, phụ nữ sản xuất kinh doanh,...  Tổng kinh phí được các cấp Hội và Bộ đội biên phòng vận động đóng góp thực hiện chương trình là 37 tỷ đồng, trong đó Hội LHPN các cấp vận động đóng góp được 30,2 tỷ đồng, bộ đội biên phòng vận động đóng góp được trên 6,8 tỷ đồng.

Năm 2021, với chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Hội LHPN các cấp tập trung thực hiện một số việc, như: tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV; tổng kết chương trình hành động thực hiện 02 khâu đột phá; tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đề ra; …

Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị đăng ký thi đua nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp tổng kết, UBND tỉnh đã tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho Hội LHPN huyện Gò Dầu; tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020; Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào, công Hội tại địa phương; Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào và các cuộc thi do Hội phát động tổ chức.

Ngọc Bích