Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tổng thống Erdogan thất vọng với phản ứng của Nga về vụ bắn rơi Su-24
Thứ năm: 12:00 ngày 03/12/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 2.12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) cho biết, ông thất vọng với phản ứng của Moscow đối với vụ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần đây.

Về những tuyên bố gần đây của giới chức quân sự Nga cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan trong việc mua bán dầu lậu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), ông Erdogan tuyên bố sẽ từ chức nếu phía Nga trưng ra được bằng chứng không thể chối cãi về vấn đề này.

“Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có một tiềm năng lớn cho sự hợp tác. Những hành động của chúng tôi không trực tiếp chống lại Nga và chúng tôi không đời nào lại tìm kiếm một sự leo thang”, ông Erdogan nói trong bài diễn văn tại một trường đại học Qatar, được phát sóng bởi kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi rất tiếc với phản ứng của Nga trước quan điểm của chúng tôi (về vụ bắn hạ Su-24), được cả thế giới công nhận là đúng”, ông Erdogan tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là nhà tiêu thụ chính số dầu nhập lậu từ Syria và Iraq, ông cũng cáo buộc Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và gia đình của ông này có liên quan trực tiếp trong hoạt động mua bán dầu trái phép của tổ chức IS.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov, Nga đã xác định được 3 tuyến đường chính buôn lậu dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ. “Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ trình bày một vài bằng chứng xác nhận rằng, hành vi ăn cắp dầu từ các nước láng giềng của một đội ngũ gồm IS và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang diễn ra”, ông Antonov nói và cho biết thêm, số lượng lớn dầu vào Thổ Nhĩ Kỳ được vận chuyển bằng xe tải.

Ông Antonov tuyên bố, tất cả các bằng chứng sẽ được công bố trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Nga để chứng minh chúng không phải là giả mạo.

Trong khi đó, Tổng thống Erdogan cam đoan  rằng, tất cả lượng dầu và khí đốt nhập khẩu mà Thổ Nhĩ Kỳ có được, đều qua “con đường hợp pháp”. “Chúng tôi không bất lương đến mức mua dầu từ IS. Những ai đưa ra những tuyên bố như vậy nên cung cấp bằng chứng. Khi bằng chứng được trưng ra, tôi sẽ từ chức”, ông Erdogan nói.

THUÝ TRINH

Theo Sputniknews

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh