Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tổng thống Nga thăm chính thức Pháp
Chủ nhật: 05:52 ngày 28/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thương thảo mua tàu tấn công đổ bộ do Pháp sản xuất, tăng cường hợp tác về năng lượng và chương trình hạt nhân của Iran là những vấn đề sẽ được đưa ra hội đàm trong chuyến thăm chính thức Paris 3 ngày của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Thương thảo mua tàu tấn công đổ bộ do Pháp sản xuất, tăng cường hợp tác về năng lượng và chương trình hạt nhân của Iran là những vấn đề sẽ được đưa ra hội đàm trong chuyến thăm chính thức Paris 3 ngày của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vào ngày 1.3.2010.

Hãng tin Reuters trách dẫn nguồn từ điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nikolas Sarkozy muốn tăng cường vai trò của nước Pháp ở châu Âu trong việc thắt chặt mối quan hệ với Nga. Ông đã khá thành công trong vai trò trung gian đám phán dẫn đến việc Nga đồng ý chấm dứt cuộc chiến với Gruzia hồi tháng 8.2008. 

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong cuộc gặp người đồng cấp Dmitry Medvedev tại Moscow hồi tháng 9.2008. Ảnh: AP

Dự kiến, ông Medvedev cùng với người đồng cấp Sarkozy thảo luận việc Nga đề nghị mua tàu đổ bộ Mistral của Pháp, trị giá 300 – 500 triệu euro. Với trọng tải là 21.300 tấn, tàu đổ bộ mang trực thăng lớp “Mistral” có thể đạt tốc độ 18,8 hải lý/ giờ và tầm hoạt động vào khoảng 19.800km. Chiến hạm thuộc lớp này có thể mang 16 trực thăng hạng nặng hoặc 35 trực thăng hạng nhẹ, vũ khí đổ bộ và từ 450-900 lính thủy đánh bộ. Ngoài ra, Nga còn hy vọng Pháp sẽ đồng ý bán giấy phép sản xuất tàu Mistral và các loại tàu chiến khác, trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.

Việc Nga thoả thuận mua tàu Mistral của Pháp đã làm cho một số quốc gia khu vực Baltic lo ngại. Tư lệnh hải quân Nga – đô đốc Vladimir Vysotsky từng tuyên bố, nếu được trang bị tàu Mistral, Nga chỉ cần mất 40 phút để đưa binh lính tới Gruzia chứ không phải mất đến 26 giờ như hồi năm 2008.

Chương trình hạt nhân của Iran cũng là một trong những chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp. Tuy nhiên, cả hai ông Medvedev và Sarkozy không bàn đến việc áp đặt thêm các biện pháp cấm vận mà chỉ thảo luận việc “hợp tác” trong các vấn đề Iran tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Việc mối quan hệ Nga – Pháp ngày càng được tăng cường đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về thương mại giữa hai nước. Có khả năng, ông Medvedev sẽ đồng ý gia tăng mức xuất khẩu khí gas cho Pháp trong chuyến thăm Paris này.

K. DUY

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục