Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP. Tây Ninh: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh 

Cập nhật ngày: 29/12/2023 - 09:40

BTNO - Chiều 27.12, UBND Thành phố tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể.

Đến dự có Thượng tá Hồ Văn Trường-Phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành ủy; ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố.

Năm 2023, UBND Thành phố đã tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn. Lực lượng vũ trang Thành phố và phường, xã duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu ở từng cấp, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại, Ban CHQS Thành phố thực hiện nghiêm Quy chế kết nghĩa; tổ chức đoàn sang thăm, chúc tết Chi khu quân sự thành phố Prey Veng nhân dịp tết cổ truyền Campuchia; tổ chức tổng kết biên bản hợp tác năm 2023, ký kết biên bản hợp tác năm 2024 với Chi khu Quân sự thành phố Prey Veng.

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương, ghi nhận những kết quả lực lượng vũ trang Thành phố đạt được năm 2023, đồng thời đề nghị trong thời gian tới lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, UBND Thành phố khen thưởng 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích trong công tác Quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2023.

Phương Ngân