Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chỉ bằng thủ đoạn “xem bói dỏm”, “nổ” có người phù hộ mua bán đất, Trần Thị Kim Dung đã lừa đảo 14 bị hại với tổng số tiền lên đến gần 100 tỉ đồng.

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Thị Kim Dung (57 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi chỉ bằng thủ đoạn “xem bói dỏm”, “nổ” có người phù hộ mua bán đất, Dung đã lừa đảo 14 bị hại với tổng số tiền lên đến gần 100 tỉ đồng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, Trần Thị Kim Dung không có nghề nghiệp, tự nhận có thể xem ngày tốt và xem bói, được nhiều người nghe tiếng và tin tưởng. Giữa năm 2019, Dung nợ khoảng 1 tỉ đồng của nhiều người, không có khả năng chi trả.
Để có tiền trả, Dung “nổ” bản thân “có người phù hộ nên mua, bán đất sẽ có lời”. Thực chất nhằm mục đích lừa tiền của những người cả tin. Khi nhận tiền mua bán đất của các bị hại, Dung dùng để tiêu xài cá nhân nhưng nói dối là bán được đất, đưa lại tiền lời để những người này tin tưởng, tiếp tục đưa tiền cho Dung mua bán đất và bị Dung chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, tổng cộng Dung lừa 14 người, chiếm đoạt số tiền gần 99 tỉ đồng. Trong đó, đa số là những người từng đến nhà Dung xem bói, cũng có bị hại là hàng xóm và bạn bè của Dung.
Đến khoảng giữa năm 2023, sau khi tiêu xài hết số tiền, Dung tuyên bố vỡ nợ, rời nhà riêng ở xã Thạnh Lợi đến nhà người thân tại tỉnh Trà Vinh cũ và bị bắt giữ sau 9 tháng lẩn trốn.
Tại phiên tòa, sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh khẳng định, ngoài hành vi đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại, bị cáo Dung còn đem thế chấp các thửa đất của ông N.A.D., nhờ chồng đứng tên dùm cho ông N.T.V., bằng hợp đồng ủy quyền. Dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Dung chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Do dó, Tòa án Nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung nhằm tránh bỏ lọt tội phạm./.
Kiên Định - Hùng Anh