Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
UBND xã Phước Chỉ đã báo cáo UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo về khiếu nại của bà Lê Thị Thanh, sinh năm 1978, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ (Trảng Bàng).

Vừa qua, Báo Tây Ninh có nhận đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thanh, sinh năm 1978, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ (Trảng Bàng). Nội dung đơn của bà Thanh cho biết, vào năm 2000, điện lưới quốc gia đã kéo về đến ấp Phước Trung, nhưng ngành Điện lực chỉ hạ thế ở ngoài trụ chính. Những hộ nằm phía trong phải tự lực thuê thợ điện kéo điện từ trụ chính về nhà mình, trong đó có 7 hộ phải kéo điện đi nhờ qua phần đất của gia đình bà Thanh. Do trụ điện làm tạm thời, đến nay đường dây điện xuống cấp, nằm vắt ngang qua nhà bà Thanh, như vậy là không an toàn. Hơn nữa gia đình bà Thanh đang chuẩn bị xây lại nhà và làm chuồng trại chăn nuôi. Bà Thanh có trình báo với Ban quản lý ấp, UBND xã đề nghị 7 hộ này phải dời trụ và đưa dây điện ra khỏi phần đất của bà. Nhưng vụ việc kéo dài đến nay vẫn chưa được giải quyết.
![]() |
Đường dây điện qua phần đất của bà Thanh (ảnh do gia đình bà Thanh cung cấp) |
Vụ việc trên UBND xã Phước Chỉ cho biết như sau: Qua khảo sát thực tế, có 7 hộ dân kéo đường điện đi trên phần đất phía sau nhà bà Thanh. 2 trụ điện cách nhau khoảng 20m, cách nhà bà Thanh khoảng 12,6m, cách chuồng heo của bà đang xây là 3,6m… Bà Thanh yêu cầu các hộ trên dời trụ điện đi nơi khác. Ngày 22.10. 2010, UBND xã kết hợp với Điện lực Trảng Bàng tổ chức cuộc họp vận động, thuyết phục bà Thanh nên tạo điều kiện cho 7 hộ đi nhờ 2 trụ điện, nhưng bà Thanh kiên quyết yêu cầu các hộ này di dời trụ điện đi nơi khác. Tại cuộc họp này, UBND xã và ngành Điện lực cho ý kiến không thể di dời trụ điện. Lý do: Sẽ phải thiết kế lại đường dây điện với 12 trụ, trong khi đó chỉ có 2 trụ đi trên phần đất của bà Thanh. Khi thiết kế xong phải chờ cấp trên phê duyệt, mà số tiền 7 hộ dân phải chịu rất nhiều. Ngành Điện lực cho biết, chiều cao đường dây điện, cũng như khoảng cách từ nhà bà Thanh đến đường dây là đảm bảo an toàn. Điện lực sẽ kiểm tra sửa chữa và thay thế dây, trụ điện cũ và nâng cao lên thêm. Tại cuộc họp, chính quyền địa phương và ngành chức năng vừa giải thích, vừa vận động gia đình bà Thanh nên chấp nhận cho nâng cấp đường dây lại và di dời đường dây thẳng góc, không ảnh hưởng đến phát triển sản xuất và tính mạng của gia đình bà.
Ngày 29.10.2010, UBND xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã mời gia đình bà Thanh đến UBND xã tiếp tục giải quyết lần 2, nhưng kết quả vẫn không thành. UBND xã Phước Chỉ đã có báo cáo UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo về vụ việc này.
K.Q