Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trả lời bà Nguyễn Thị Giàu: Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án
Thứ bảy: 12:05 ngày 13/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bà Giàu cho biết, phần đất mà bà khiếu nại có diện tích 800m2, toạ lạc tại khu phố 3, thị trấn DMC…

Bà Nguyễn Thị Giàu (ngụ thị trấn Dương Minh Châu) khiếu nại Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 24.9.2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giải quyết tranh chấp của bà Trần Thị Kim Dung và bà Lê Thị Bình Minh nhưng không công nhận quyền sử dụng 800m2 đất của hộ gia đình bà, nằm trong vụ tranh chấp này.

Bà Giàu cho biết, phần đất mà bà khiếu nại có diện tích 800m2, toạ lạc tại khu phố 3, thị trấn DMC. Nguồn gốc đất là của ông Tư Khoái cho gia đình bà Giàu từ năm 1983. Gia đình bà Giàu đã xây nhà tường trên phần đất này. Năm 2006, hộ bà Giàu đăng ký quyền sử dụng thửa đất trên nhưng do thửa đất này đang tranh chấp giữa ông Tư Khoái và ông Sáu Thiệt nên không đăng ký được. Do tranh chấp căng thẳng, bà Giàu tạm thời dời sang chỗ ở mới, cách nhà cũ khoảng 500m và vẫn thường xuyên về nhà cũ thăm nom, chăm sóc cây trái. Tuy nhiên, sau khi vụ tranh chấp giữa ông Tư Khoái và ông Sáu Thiệt được giải quyết xong, gia đình ông Tư Khoái (ông Tư đã mất) lại tranh chấp thửa đất 800m2 với hộ bà Giàu. Bà Giàu cho rằng để xảy ra điều này có phần do Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 29.4.2010 của UBND tỉnh không đề cập đến việc xây nhà ở và quá trình sử dụng đất của gia đình bà, mà lại giao phần đất này cho gia đình ông Tư Khoái. “Như vậy là thiệt thòi oan ức cho gia đình tôi. Nếu tôi không được ông Khoái giao đứt khu đất trên thì làm sao tôi dám bỏ ra số tiền lớn để xây nhà tường từ năm 1983”, bà Giàu cho biết.

Về nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Giàu, mới đây, Thanh tra tỉnh có báo cáo gửi UBND tỉnh. Nội dung tóm tắt như sau: Vào khoảng năm 1956, ông Trần Văn Thiệt (Sáu Thiệt) khai phá được 15,3 ha đất ở khu vực cầu Xa Cách (nay thuộc thị trấn DMC). Sau năm 1975, ông Thiệt phân chia cho các con, còn lại khoảng 4 ha (trong đó có phần bà Giàu khiếu nại), vợ chồng ông Thiệt và con gái là bà Dung cất nhà ở, sản xuất.

Năm 1976, BCH Hội Nông dân huyện DMC lập giấy đổi đất với ông Thiệt. Năm 1977, ông Thiệt giao UBND huyện quản lý 4 ha đất trên nhưng huyện chưa giao lại đất khác để “đổi” như trong giấy hoán đổi đất ghi. Sau đó, diện tích đất này được huyện giao cho các cơ quan Nhà nước (không có văn bản), đồng thời có 1 phần diện tích bỏ trống. Thời gian này, ông Lê Văn Khoái là cán bộ dân vận được huyện cấp cho khu đất trống (nằm trong diện tích 4ha của ông Thiệt trước đây), có diện tích khoảng 0,7 ha. Ngày 3.10.1989, UBND huyện DMC ký Quyết định số 372/QĐ-UB, tạm giao quyền sử dụng đất cho ông Khoái nhưng không ghi diện tích, số thửa, tứ cận.

Bà Giàu cho rằng gia đình bà được ông Khoái cho 800m2 đất, nhưng không có giấy tờ chứng minh. Mặt khác, gia đình bà tuy có cất nhà ở trên đất này nhưng lại bỏ không từ năm 1990 đến nay, không kê khai đăng ký. Thanh tra tỉnh kiểm tra hồ sơ giải quyết tranh chấp và hồ sơ đo đạc của UBND xã Suối Đá vào năm 1989, không thấy có tên gia đình bà Nguyễn Thị Giàu.

Thanh tra tỉnh kết luận: tuy bà Giàu trình bày ông Khoái đã cho 800m2 nhưng không có giấy tờ chứng minh. Mặt khác, việc ông Khoái cho hoặc sang nhượng đất trong thời điểm năm 1983 là trái pháp luật, vì ông Khoái không có quyền sử dụng đất hợp pháp. Bà Giàu cũng không quản lý sử dụng đất khoảng 20 năm, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1763 thì bà mới quay về khiếu nại đòi đất. Trong khi đó, quyết định này giải quyết theo đơn khiếu nại của bà Trần Thị Kim Dung (con ông Thiệt) nên việc bà Giàu yêu cầu công nhận quyền sử dụng diện tích 800m2 cho gia đình bà là không có cơ sở.

Thanh tra cho rằng, việc bà Giàu yêu cầu bà Minh (vợ ông Khoái) trả 800m2 đất vì đã cho gia đình bà từ năm 1983, đây thuộc về quan hệ dân sự giữa gia đình bà Minh và bà. Do đó, Thanh tra đề nghị bà Giàu thoả thuận với gia đình ông Khoái (bà Minh). Nếu không thoả thuận được thì bà có quyền khởi kiện tại toà án.

HOÀNG THI

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục