Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Trả lời chị Nguyễn Thị Mai: Vụ việc sẽ được chuyển đến công an huyện giải quyết
Thứ sáu: 11:00 ngày 12/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chị Nguyễn Thị Mai, SN 1984, ngụ ấp Trà Vỏ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, hiện tạm trú tại ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu có đơn gửi Báo Tây Ninh.

(ảnh minh hoạ)

Chị Nguyễn Thị Mai, SN 1984, ngụ ấp Trà Vỏ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, hiện tạm trú tại ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu có đơn gửi Báo Tây Ninh trình bày: Chị và anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1978, ngụ ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh) đã được Toà án nhân dân huyện Gò Dầu xử ly hôn vào tháng 1.2011 (Bản án số 06/2011/HNGĐ-ST, ngày 20.1.2011). Sau khi ly hôn, chị Mai cùng hai con nhỏ đi thuê nhà ở. Thế nhưng, anh Hậu cứ mượn cớ đến thăm con rồi kiếm chuyện cãi vã với chị Mai.

Ngày 17.6.2011, anh Hậu lại đến gây chuyện và đánh chị Mai. Hậu quả, theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Gò Dầu thì chị Mai bị chấn thương đầu, lệch vách ngăn mũi, gãy xương mũi. Chị Mai phải điều trị trong thời gian dài, từ Bệnh viện 115 đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, đến ngày 5.7.2011 chị Mai mới xuất viện. Chị Mai rất mong cơ quan chức năng quan tâm xử lý anh Hậu đúng theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục để anh Hậu tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật, không kiếm cớ gây sự làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị Mai và hai con nữa.

Ngày 1.8.2011, chúng tôi đến UBND xã Hiệp Thạnh để tìm hiểu vụ việc, ông Nguyễn Nhựt Bình, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh cho biết: Khi nhận đơn của chị Mai, công an xã xin ý kiến của Công an huyện thì được chỉ đạo Công an xã nên tiến hành hoà giải. Do vậy, ngày 27.7.2011, Công an xã đã tiến hành mời hai bên đương sự đến hoà giải nhưng kết quả không thành (chị Mai yêu cầu khởi tố hình sự đối với anh Nguyễn Văn Hậu). Do vậy, Công an xã sẽ sớm hoàn tất hồ sơ vụ việc và chuyển lên Công an huyện Gò Dầu để giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Bình cũng cho biết thêm, năm 2010, anh Hậu cũng đã đánh chị Mai, em chị Mai và một người khác, gây thương tích. Áp dụng Nghị định 163, Hội đồng xử lý An ninh trật tự xã Hiệp Thạnh đã đề nghị lên Hội đồng tư vấn đưa anh Hậu vào cơ sở giáo dục. Cấp huyện cũng đồng ý đề nghị này, nhưng Hội đồng cấp tỉnh xét thấy hoàn cảnh gia đình anh Hậu đơn chiếc (anh Hậu là con trai út, sống với mẹ già, là lao động chính trong gia đình) nên quyết định cho anh ở lại địa phương.

Theo như chị Mai trình bày, đây không phải là lần đầu tiên anh Hậu đánh chị gây thương tích nặng, mà trước khi ly hôn, anh cũng đã nhiều lần hành xử như thế. Như vào tháng 8.2010 (thời gian chờ toà xử ly hôn), anh Hậu đến kiếm chuyện gây gổ và đánh chị Mai. Hậu quả là chị Mai phải điều trị ở Bệnh viện Từ Dũ. Đến tháng 1.2011, anh Hậu lại đến và đấm đá chị Mai hết sức dã man. Lúc đó có mặt anh chồng của chị Mai đến can ngăn nhưng vẫn không được, cuối cùng phải gọi Cảnh sát 113. Hậu quả là chị Mai bị chấn thương xương sườn, phải điều trị cả tháng trời. 

 Với “bề dày thành tích” đánh và gây thương tích cho người khác của anh Hậu như thế, chúng tôi rất mong Công an huyện Gò Dầu sớm xem xét và xử lý anh Hậu đúng quy định của pháp luật.

LAM ANH

 

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục