Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trả lời đơn Nguyễn Thị Mỹ Hạnh: Một số sạp bán hàng rộng hơn quy định là do BQL chợ không kiên quyết?
Thứ sáu: 12:17 ngày 23/09/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh gửi đơn đến Toà soạn Báo Tây Ninh khiếu nại về việc Ban quản lý chợ Gò Dầu sắp xếp lại quầy bán hàng không công bằng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, SN 1967, ngụ khu phố 3, nội ô thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, gửi đơn đến Toà soạn Báo Tây Ninh khiếu nại về việc Ban quản lý (BQL) chợ Gò Dầu sắp xếp lại quầy bán hàng không công bằng. Cụ thể, trước năm 2011, bà Hạnh có 10 mặt bằng trong chợ Gò Dầu, với tổng diện tích hơn 19m2. Do nhu cầu sắp xếp lại mặt bằng trong chợ, tháng 8.2011, BQL chợ Gò Dầu thu hồi toàn bộ mặt bằng của bà Hạnh và bố trí lại mặt bằng khác trên đường Lam Sơn với diện tích 15m2 (3m x 5m). Bà Hạnh đồng ý với diện tích mới, nhưng bà thắc mắc vì sao trên đường Chi Lăng - đối diện với gian hàng của bà là gian hàng của bà Duyên và nhiều người khác cơi nới mặt bằng chiều ngang hơn 3 mét. Trên đường Lam Sơn là khu vực bán bánh kẹo, vì sao BQL chợ sắp xếp một tiểu thương vào bán trái cây? Con gái bà Hạnh là chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền, xin mở sạp bán bánh kẹo, nhưng BQL chợ lại không cho?

Dãy sạp xây dựng không đúng quy cách được BQL chợ “cho qua”

Ông Lê Đoàn Nghĩa, quyền Trưởng BQL chợ Gò Dầu trả lời những nội dung thắc mắc của bà Hạnh như sau: bà Hạnh phản ánh có phần đúng. Thực tế bên đường Chi Lăng có một số sạp chiều ngang hơn 3m. Nguyên do là bên đường Chi Lăng chỉ có 7 tiểu thương đăng ký bán nên mặt bằng rộng hơn đường Lam Sơn (9 hộ). Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng thừa nhận là sạp của bà Duyên và một số sạp khác bên đường Chi Lăng rộng hơn 3 mét là sai quy cách. Trước đây, khi chọn chỗ mới đóng sạp, các hộ xây dựng sạp xong (trong đó có sạp bà Duyên), BQL chợ mới phát hiện. Do “sự việc đã rồi” nên BQL không kiên quyết buộc các tiểu thương bên đường Chi Lăng tháo dở toàn bộ các sạp để đóng lại. “Vì họ mới đóng sạp hồi tháng 8.2011, bây giờ buộc họ tháo bỏ toàn bộ để đóng lại thì gây lãng phí cho tiểu thương quá. Đến cuối năm 2011, tức là chỉ còn hơn 2 tháng nữa là các sạp này hết hợp đồng. Khi đó, chúng tôi sẽ sắp xếp lại và buộc các tiểu thương này sửa chữa lại các sạp đúng theo quy định”.

Về việc bán trái cây trong khu bánh kẹo- tạp hoá, ông Nghĩa cho biết: Do trước đây, phân bố các khu vực buôn bán trong chợ chưa rõ ràng, nên bà Chi Em bán trái cây trong khu bán bánh kẹo- tạp hoá. Khi sắp xếp lại, bà  được bố trí đến bán ở khu trái cây. Nhưng vì ở khu này hết chỗ nên BQL bố trí bà Chi Em trở về bán ở khu bánh kẹo- tạp hoá. Hiện nay bà không bán trái cây nữa mà bán hột vịt - cũng là mặt hàng tạp hoá nên không có gì sai quy định.

Về việc con của bà Hạnh là Nguyễn Thị Mỹ Hiền xin mở sạp bán tạp hoá nhưng chưa được BQL đồng tình, ông Nghĩa giải thích: Do khi sắp xếp lại trật tự buôn bán trong chợ, BQL ưu tiên cho những người có hợp đồng buôn bán ở chợ từ năm 2010 trở về trước. Hiện nay, trong số những người buôn bán cũ vẫn còn có người chưa bố trí được chỗ bán. Khi chị Hiền xin mở sạp buôn bán bánh kẹo- tạp hoá, chúng tôi có bố trí cho bán bên đường Chi Lăng- cũng là bán bánh kẹo- tạp hoá, nhưng chị Hiền không chịu, đòi về bán bên đường Lam Sơn cho gần sạp của mẹ chị. Hiện nay, chúng tôi chưa đáp ứng yêu cầu, vì chị Hiền là tiểu thương mới nên không thể ưu tiên hơn những tiểu thương cũ được. “Vì mặt bằng của chợ chật hẹp mong các tiểu thương thông cảm và chia sẻ khó khăn với BQL”, ông Nghĩa nói. Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng cho biết thêm, hiện nay UBND huyện Gò Dầu đã có kế hoạch xây dựng lại chợ Gò Dầu mới. Khi nào xây dựng xong, BQL sẽ sắp xếp cho chị Hiền vào bán trong chợ mới.

NGUYÊN ĐỨC

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục