Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trả lời ông Nguyễn Minh Bê: Yêu cầu của ông không có cơ sở
Thứ sáu: 05:44 ngày 02/07/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu phản hồi khiếu nại của ông Nguyễn Minh Bê, ngụ ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.

Ông Nguyễn Minh Bê, ngụ ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu có đơn gửi Báo TN nội dung như sau: Ông Huỳnh Văn Chiến (SN 1970, ngụ cùng địa phương với ông Bê) đã dùng côn nhị khúc đánh ông Bê vào ngày 16.3.2010, làm ông gãy hai xương sườn. Từ khi xảy ra sự việc, ông Chiến không hề đến thăm hỏi hay phụ tiền điều trị vết thương. Trong khi ông Bê lại là lao động chính trong gia đình. Ngày 31.5.2010, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự do kết quả giám định tỷ lệ thương tật của ông Bê chỉ có 4%. Ông Bê cho rằng kết quả giám định như thế là không chính xác, yêu cầu được giám định tỷ lệ thương tật lại…

Báo Tây Ninh đã chuyển đơn của ông Nguyễn Minh Bê đến cơ quan chức năng, vừa qua cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu trả lời ông Nguyễn Minh Bê như sau: 

Căn cứ vào kết quả điều tra, thu thập chứng cứ vụ việc cho thấy: Do hai gia đình ông Nguyễn Minh Bê và Huỳnh Văn Chiến trước đó xảy ra mâu thuẫn trong việc mua bán trái cây, ông Bê do tức giận đã đến báo cho ông Nguyễn Văn Kính (Trưởng ấp Giữa) để giải quyết, nhưng chưa được xử lý. Khoảng 20 giờ ngày 16.3.2010, con ông Bê là Nguyễn Hải Vương, sinh năm 1993 có rủ một số người bạn đến nhà Vương chơi. Sau đó, ông Bê cùng vợ là bà Nguyễn Thị Huyền Xinh đi đến nhà ông Chiến để gây gổ, Vương thấy vậy nên rủ cả nhóm bạn đang có mặt tại nhà  đi theo hỗ trợ. Lúc này, chỉ có ông Bê đội mũ bảo hiểm, các đối tượng khác không mang theo hung khí gì. Khi đến nhà ông Chiến, nhà đóng cửa, bà Xinh có chửi: “Đ.M kêu nó mở cửa ra, đánh chết mẹ nó!”. Ông Chiến mở cửa ra, hai bên lời qua tiếng lại, ông Bê thách ông Chiến: “Mày ngon bước ra coi”. Ông Chiến bước ra thì bị ông Bê dùng nón bảo hiểm đánh và Vương cũng lao đến định đánh ông Chiến. Ông Chiến thụt lùi lại thì gót chân trúng vào thềm sắt và té xuống thềm, ông Bê lao đến lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu ông Chiến một cái. Ông Chiến chạy sang bên hông nhà, lấy một cây tre khô đánh ông Bê. Sau đó, ông Bê cùng gia đình ra về còn nhóm bạn của Vương thì bỏ chạy.

Gia đình ông Bê cho rằng, ông Chiến đã dùng cây côn để đánh ông Bê, qua xác minh những người liên quan và nhân chứng xác định là không có cơ sở, mà hung khí ông Chiến dùng để đánh ông Bê là cây tre khô.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, đã tiến hành thu thập các giấy tờ có liên quan, trưng cầu giám định, mức độ tổn hại sức khoẻ của ông Bê là 4%, quá trình giám định được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ngày 20.5.2010, liên ngành tố tụng huyện Gò Dầu tổ chức cuộc họp, thống nhất quan điểm không khởi tố đối với vụ việc ông Chiến dùng cây đánh ông Bê gây thương tích. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên và Viện Kiểm sát huyện cũng đã có thông báo thống nhất với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu. Và Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Huỳnh Văn Chiến về hành vi xâm hại sức khoẻ của người khác, đồng  thời cũng đã xử phạt hành chính đối với những người có liên quan.

Quyết định của cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu khẳng định: Quyết định không khởi tố vụ án số 38/QĐ, ngày 31.5.2010 của Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu là có căn cứ và đúng pháp luật; việc ông Nguyễn Minh Bê yêu cầu giám định lại  thương tích là không có cơ sở.

Vậy nay Báo TN thông tin để ông Nguyễn Minh Bê được rõ.

PHÒNG CTBĐ

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục