Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trả lời ông Nguyễn Văn Năm: Bảo vệ nhà trường có sai phạm nhưng đã khắc phục, làm tốt hơn
Thứ tư: 11:07 ngày 19/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Năm, ngụ ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, trong thời gian qua, tại Trường THPT Tân Hưng đã xảy ra tình trạng kẻ gian nhiều lần đột nhập vào trường học để ăn cắp tài sản…

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Năm, ngụ ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, trong thời gian qua, tại Trường THPT Tân Hưng đã xảy ra tình trạng kẻ gian nhiều lần đột nhập vào trường học để ăn cắp tài sản của giáo viên và học sinh. Cụ thể, năm 2003, một nhân viên của nhà trường đã bị mất cắp 2,5 triệu đồng. Năm 2005, kẻ gian đã đột nhập vào trường lấy cắp chiếc xe máy của một giáo viên tên Yến. Cuối tháng 11.2010, trong lúc toàn trường đang chào cờ đầu tuần thì kẻ gian đã lẻn vào lớp 10C1 lấy hơn 2 triệu đồng và một điện thoại di động của học sinh. Ông Năm cho rằng, tình trạng trên là do bảo vệ nhà trường tên là Châu chưa làm hết trách nhiệm. Ông Năm cũng phản ánh, vào năm 2009, bảo vệ nhà trường tự ý bỏ việc nhưng vẫn được lãnh lương và được lên lương.

Về phản ánh nêu trên, ông Phan Châu Quang, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Hưng xác nhận phản ánh của ông Năm đúng một phần. Cụ thể, chuyện nhân viên, cô giáo, học sinh bị mất trộm xe, tiền là có thật. Về vấn đề bảo vệ tự ý bỏ nhiệm sở, theo trình bày của ông Châu, vào thời điểm lúc đó, ông phải về quê nội ở Cà Mau thăm người thân bị bệnh nặng. Trước khi đi, ông có viết đơn xin phép nhà trường nhưng ông không trực tiếp xin phép mà đưa đơn cho vợ mang ra trường. Sau khi từ Cà Mau về, nhà trường đã xử lý ông Châu bằng cách không cho hưởng lương, không nâng lương một năm. Hiệu trưởng nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc về Sở GD- ĐT. Theo ông Phó hiệu trưởng Phan Châu Quang, sau khi xảy ra một số vụ trộm, ông Châu đã có ý thức trách nhiệm hơn, không lơ là như trước nữa. Nhà trường đã kiểm điểm ông Châu và bản thân ông Châu cũng đã phải bồi thường tài sản cho giáo viên. Gia đình ông Châu khó khăn về kinh tế nên nhà trường tạo điều kiện để ông có công ăn việc làm.

DƯƠNG VIỆT ĐÔNG

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục