Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Trần Huỳnh Duy Thức nhận án 16 năm tù giam
Thứ tư: 05:52 ngày 20/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tổng hình phạt cho các bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định là 33 năm tù giam với cùng tội danh "Lật đổ chính quyền nhân dân".

Lúc 18 giờ 30 ngày 20.1, phiên toà xét xử các bị cáo phạm tội hoạt động động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đã kết thúc.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Huỳnh Duy Thức (44 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Internet Một kết nối) mức án 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Tiến  Trung (27 tuổi, thạc sĩ công nghệ thông tin) lãnh án 7 năm tù, hai bị cáo Lê Công Định và Lê Thăng Long đều bị tuyên phạt mức án 5 năm tù cùng về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ngoài ra, toà cũng tuyên giao địa phương quản chế bị cáo Trần Huỳnh Huy Thức trong thời gian 5 năm sau khi bị cáo chấp hành xong hình phạt tù, các bị cáo còn lại thời gian quản chế tại địa phương là 3 năm.

Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án và các tài liệu chứng cứ liên quan có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.

Các bị cáo tại toà.

Mặc dù, tại phiên toà, bị cáo Lê Thăng Long tự bào chữa cho mình, không khai nhận hành vi phạm tội nhưng bị cáo chính là người trực tiếp tham gia “nhóm nghiên cứu Chấn”. Từ tháng 4.2007, bị cáo tự tách khỏi tổ chức này nhưng đã thành lập phong trào mang tên là “phong trào Chấn hưng nước Việt” và các “Câu lạc bộ chấn hưng nước Việt”, viết bài có nội dung chống  Nhà nước, do đó việc cáo trạng truy tố bị cáo theo khoản 2, điều 79 là hoàn toàn có căn cứ.

Bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức là người chủ mưu thành lập và đứng đầu tổ chức có tên gọi là “nhóm nghiên cứu Chấn”, hoạt động chủ lực trong tổ chức mang tên “Đảng dân chủ Việt Nam”, bị cáo đã viết nhiều tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước. Do đó cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, HĐXX cũng nêu rõ quá trình xét xử cần xem xét mức độ hành vi, các tình tiết giảm nhẹ cũng như tăng nặng của các bị cáo để có mức hình phạt tương xứng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải được xét xử nghiêm. 
Bên cạnh đó, xét thấy, các bị cáo đều có nhân thân tốt, một số bị cáo xuất thân từ gia đình có công với cách mạng, đặc biệt bị cáo Lê Công Định và bị cáo Nguyễn Tiến Trung có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năm hối cải nên cần được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

(Theo Vietnamnet)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục