Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tràn lan tin nhắn lừa đảo trên mạng xã hội, điện thoại di động
Thứ năm: 04:01 ngày 27/11/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Gần đây, nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook và điện thoại di động bức xúc khi thường xuyên bị kẻ xấu nhắn tin lừa đảo.

Một công chức công tác ở thành phố Tây Ninh cho biết, trang Facebook cá nhân của anh thường xuyên nhận một số thông tin đăng tải có nội dung lừa đảo. Sau khi nhận được những nội dung trên vài ngày thì chủ nhân “thực” của tài khoản đã nhắn cho anh thông báo tài khoản của họ bị kẻ xấu chiếm dụng với mục đích lừa đảo.

Có 2 hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay trên Facebook là qua trang cá nhân của người dùng và messenger. Kẻ lừa đảo dùng chiêu “giương đông kích tây”, trước khi giở trò móc túi nạn nhân, y còn “tử tế” cảnh báo: “Trong mấy ngày vừa qua có những tin nhắn spam (tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo) là bug X 10 thẻ nạp điện thoại bằng cách gì gì đó nhưng thực ra là không phải nhé. Đây chỉ là trò lừa đảo thôi. Đúng là Viettel có tổ chức sự kiện 10 năm thành lập mạng điện thoại di động cùng với tất cả các nhà mạng điện thoại di động khác. Họ tạo ra một website để nhằm tri ân các nhân viên đã làm việc đóng góp cho các nhà mạng. Website đó có khuyến mãi nhân 10 cho thẻ nạp đó. Website này chỉ nhân viên được biết, nhưng mình cũng có một đứa bạn ở cskh (chăm sóc khách hàng) và nó đã tiết lộ cho mình. Mình cũng không tin nhưng quất 100k (100 ngàn) ai ngờ được 1 triệu đồng nhưng mỗi thuê bao chỉ được thực hiện 1 lần…

Các bạn vao website này www.naponline.info. Để nhận khuyến mãi. Các bạn ấn truy cập liên kết để vào site bug nhé, làm xong đừng share ai nữa kẻo nhà mạng phát hiện và xóa đấy…, cứ để dùng thôi. Nhanh tay lên nhé, chỉ còn ít ngày nữa là hết hạn rồi. Làm xong đừng quên ơn mình, “bắn” mình ít với nhé… Lưu ý: dành cho tất cả các mạng điện thoại. Ngoài ra, những bạn chơi game còn có thể nạp thẻ VTC và GATE nữa đấy”.

Một số bài viết, tin nhắn có nội dung lừa đảo trên facebook.

Một tin nhắn khác qua facebook đến nhiều người dùng mạng xã hội này có nội dung tương tự tin nhắn trên nhưng khác địa chỉ: www.napthevvm.16mb.com. Một tin nhắn khác nữa lại “cho” địa chỉ http://napthetructuyen.nhanh.re/. Sợ người dùng cảnh giác, kẻ lừa đảo còn “cẩn thận” dặn: chú ý, nếu bạn click link từ facebook sẽ chuyển đến trang báo không an toàn do website này là bí mật, bạn chọn truy cập liên kết để tiếp tục nhé.

Mấy ngày qua, rất nhiều người dùng fabook nhận được tin nhắn này: “Ông anh mình (hoặc chú mình) làm ở Viettel vừa tiết lộ một tin rất bí mật, rất sốc, các bạn đừng phổ biến rộng rãi nha. Đó là việc nạp card được tặng tài khoản gấp nhiều lần số tiền đã nộp…”. Thực chất, đây cũng là tin nhắn lừa đảo. Thông tin từ Viettel và Vinaphone khẳng định không có chương trình nào như những thông tin đăng trên các trang face hay điện thoại di động.

Không chỉ trên trang cá nhân của người dùng facebook bị tấn công, kẻ xấu còn dùng chức năng messenger của Facebook hòng tạo niềm tin nơi bạn bè trong danh bạ để dễ dàng lừa đảo. Sau vài ba câu thăm hỏi, rào đón, đối tượng mới giả vờ nhờ người bạn mua dùm cái card điện thoại. Nếu ai đó cảnh giác, hỏi gặng lại thì đối tượng lập tức “lặn” mất.

Người dùng điện thoại di động cũng không thoát cảnh bị lừa đảo khi thường xuyên nhận những tin nhắc rác, tin nhắn lừa đảo tương tự với một số nội dung đại loại như: “Có một người vừa gửi tặng bạn bài hát…, bạn hãy gọi đến số tổng đài 19004594… để nghe bài hát đó nhé…”; “Em là Hồng đây, máy em hết pin, anh gọi số máy 012… gấp cho e nhé”. Nhiều người mất tiền oan bởi vì tin tưởng vào các tin nhắn trên và gọi điện thoại đến các số “bẫy” này.

Mong rằng cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng trên. Người dùng mạng xã hội, mạng điện thoại di động cũng cần tỉnh táo, cảnh giác trước những mánh khóe của bọn móc túi từ công nghệ thông tin.

Hoàng Thi

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục