Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trảng Bàng: 11 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi mắc bệnh quai bị
Thứ năm: 05:16 ngày 01/11/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 11 em bị bệnh tập trung ở hai lớp 10B4 (7 em) và 10B5 (4 em), trong đó có 5 em nam, 6 em nữ.

(BTNO)- Ông Trần Văn Quây- Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (Trảng Bàng) cho biết, từ ngày 28.10.2012 đến 31.10.2012, qua chẩn đoán của Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng đã có 11 trường hợp là học sinh của trường mắc bệnh quai bị.

Để tránh bệnh lây lan, một số học sinh hai lớp 10B4 và 10B5 đã mang khẩu trang khi đến trường.

11 em bị bệnh tập trung ở hai lớp 10B4 (7 em) và 10B5 (4 em), trong đó có 5 em nam, 6 em nữ. Ngay sau khi phát hiện các em bị bệnh, nhà trường đã báo cáo cho lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ Y tế dự phòng đến trường khảo sát, cấp phát thuốc và tiến hành vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng học. Sau đó, cán bộ y tế tiến hành điều tra số liệu và nắm thông tin từng em bị bệnh.

Về phía nhà trường đã cho 11 em mắc bệnh tạm thời nghỉ học trong thời gian điều trị. Để tránh lây lan trong học sinh, trước mắt nhà trường vận động các em học sinh hai lớp 10B4 và 10B5 mang khẩu trang khi vào trường. Nhà trường cũng tiếp tục theo dõi chặt chẽ để có thông báo kịp thời cho phía ngành Y tế huyện, nhằm có hướng xử lý kịp thời.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ tập hợp học sinh toàn trường và mời cán bộ Trung tâm Y tế huyện đến tuyên truyền cách thức phòng, tránh bệnh quai bị để các em học sinh nâng cao ý thức, có biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả.

N.H

Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây lan thành dịch, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Bệnh thường gặp vào mùa Đông - xuân. Mầm bệnh quai bị là virus thuộc họ myxovirus. Nguồn lây bệnh quai bị là người đang mắc bệnh quai bị. Đường lây truyền bệnh là không khí qua đường hô hấp. Bệnh có một số biến chứng nguy hiểm.

Để phòng bệnh quai bị, cần cách ly người bệnh ít nhất 10 ngày không tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ cao như lứa tuổi thanh thiếu niên. Người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân cần đeo khẩu trang y tế đúng tiêu chuẩn để hạn chế đến mức tối đa virus lây sang người chăm sóc, từ đó lây cho người lành khác.

Đối với đối tượng có nguy cơ cao cần tiêm vacxin phòng bệnh. Đây là biện pháp có hữu hiệu nhất hiện nay để tạo cho cơ thể có đủ kháng thể đặc hiệu chống lại virus quai bị một cách chủ động, mỗi khi chúng xâm nhập vào cơ thể.

Theo PGS. TS Bùi Khắc Hậu (SKĐS)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục