Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chất thải từ hồ nuôi lươn sẽ là nguồn dinh dưỡng chính cho cá.

(BTNO)- Từ năm 2006 đến nay, mô hình nuôi lươn kết hợp thả cá trê của anh Hồ Thanh Long (ấp Gia Tân, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng) đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc kết hợp này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho cuộc sống của gia đình mà còn giúp anh vươn lên làm giàu.
Mô hình nuôi lươn-cá ở gia đình anh Hồ Thanh Long |
Anh Long cho biết, mô hình nuôi kết hợp lươn - cá trên nguyên tắc không cần phải sử dụng thức ăn để cung cấp cho cá nuôi. Chất thải từ hồ nuôi lươn sẽ là nguồn dinh dưỡng chính cho cá. Cụ thể, 1 hồ nuôi cá trê lai sẽ xử lý chất thải cho khoảng 20 hồ nuôi lươn.
Hiện tại, gia đình anh Long có 60 hồ nuôi lươn và 3 hồ nuôi cá trê lai với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm anh còn lời khoảng 400 triệu đồng từ tiền bán lươn và gần 50 triệu đồng tiền bán cá. Theo anh Long, sử dụng chất thải từ nuôi lươn để nuôi cá vừa có lợi cho việc cải thiện môi trường, giảm chi phí đầu tư mà lại tăng thêm thu nhập.
Mô hình nuôi lươn-cá của gia đình anh Long đã mở ra một hướng mới trong phong trào nuôi thuỷ sản hiện nay ở địa phương.
Hiểu Sinh