Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tinh thần cảnh giác của anh Dìa, cùng với hành động quyết tâm bắt giữ tội phạm của các anh Ngữ, Nghĩa, Thảo thật đáng biểu dương.

(BTNO) - Sáng 10.3, anh Đặng Văn Dìa, 56 tuổi, ngụ ấp An Đước, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng đang tưới cây kiểng trước nhà thì có hai thanh niên mặc đồng phục của ngành Viễn thông, vai đeo dây đay bảo hiểm và tay cầm theo kìm và tua vít đến nói chuyện với anh Dìa: “Chú ơi cho tụi con lên tháo dây điện, dây cáp quá đát”. Thấy hai người mặc đồng phục ngành Viễn thông nên anh Dìa không có ý kiến.
Anh Dìa tiếp tục công việc tưới kiểng của mình, còn hai thanh niên ngành viễn thông cứ điềm nhiên leo trụ điện cắt dây cáp. Lúc này, anh Dìa chợt nghĩ: Tại sao đi cắt dây cáp mà lại hỏi ý kiến người dân? Anh Dìa nghi ngờ có thể đây không phải là nhân viên viễn thông, anh liền lấy giấy báo cước điện thoại của Bưu điện Trảng Bàng trong đó có ghi số điện thoại, hỏi xem bưu điện có phân công ai đi cắt dây cáp hay không. Bưu điện Trảng Bàng trả lời không có và nhờ anh tìm cách giữ hai người đang cắt dây cáp vì đó có thể là kẻ trộm.
![]() |
Đồ nghề của hai tên trộm. |
Anh Dìa tiếp tục gọi điện thoại báo cho anh Ngởi - Công an xã An Tịnh biết. Rất may có anh Nguyễn Văn Ngữ đi ngang nhà, anh Dìa gọi anh Ngữ đến hỗ trợ. Biết hành vi bị bại lộ, một tên bỏ đồ nghề, chạy về hướng bờ suối. Anh Ngữ vội đuổi theo. Cùng lúc này có anh Hà Văn Thảo và anh Phạm Văn Nghĩa vừa tới kịp cùng truy đuổi, các anh phát hiện tên thanh niên đang núp trong bụi tre. Hắn bị khống chế đưa về trụ sở Công an xã An Tịnh, khai tên là Nguyễn Văn Sơn, 21 tuổi, tạm trú xã Trung Chánh, huyện Hốc Môn. TP. HCM.
Trong khi đó, anh Dìa, anh Ngởi – CA xã đến hỗ trợ khống chế tên thanh niên còn lại đưa về xã. Hắn tên Nguyễn Phước Thạnh, 34 tuổi, tạm trú tại quận 12, TP. HCM, số dây cáp mà Thạnh và Sơn vừa cắt được là 357 mét.
Thạnh và Sơn khai thêm một đồng bọn khác tên là Phan Hoàng Thôi, 29 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tạm trú tại TP. HCM chuyên đóng giả nhân viên viễn thông thực hiện nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện thoại. Sau đó chúng mang đi bán “ve chai”, mỗi lần trộm về bán được từ 5 - 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Tinh thần cảnh giác của anh Dìa, cùng với hành động quyết tâm bắt giữ tội phạm của các anh Ngữ, Nghĩa, Thảo thật đáng biểu dương.
Được biết ngay trong đêm 10.3 Công an huyện Trảng Bàng đã tích cực truy tìm và bắt được tên Thôi tại TP. HCM.
BẢO GIANG