Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong 5 năm qua, các tổ chức cơ sở Hội CCB trong huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh; 99,8% gia đình CCB đạt chuẩn gia đình văn hoá (riêng năm 2008 đạt 100%); hội viên gương mẫu đạt 99,8% (riêng năm 2008 đạt 100%).

![]() |
Các tập thể được UBND huyện khen thưởng. |
Đại hội được tổ chức vào ngày 25.8.2009. Đến dự có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, lãnh đạo huyện Trảng Bàng cùng với 50 đại biểu CCB tiêu biểu trong huyện.
Báo cáo của Thường trực Hội CCB Trảng Bàng cho biết, trong 5 năm qua, các tổ chức cơ sở Hội CCB trong huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh; 99,8% gia đình CCB đạt chuẩn gia đình văn hoá (riêng năm 2008 đạt 100%); hội viên gương mẫu đạt 99,8% (riêng năm 2008 đạt 100%). Hội tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, từ đó được các cấp lãnh đạo tin tưởng, nhân dân yêu mến.
5 năm qua, số lượng CCB gia nhập Hội không ngừng tăng lên. Hiện nay, toàn huyện có 857 hội viên (tăng 159 người so với năm 2004). Hội phát động cuộc vận động xoá đói giảm nghèo và khơi dậy tình thương đồng chí, đồng đội và ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên trong hội viên. Cùng với việc tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn từ Trung ương Hội hỗ trợ, 5 năm qua, các cấp Hội trong huyện đã huy động quỹ xoay vòng vốn cho hội viên vay không tính lãi được trên 1,4 tỷ đồng, nhờ vậy nhiều CCB đã thoát nghèo vươn lên khá giàu. Trong năm 2004, huyện Trảng Bàng còn 63 hộ nghèo là hội viên Hội CCB. Đến cuối năm 2008, toàn huyện không còn hộ là hội viên nghèo. Hiện nay toàn huyện có trên 53% hộ hội viên giàu, số còn lại là khá và trung bình.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, Hội CCB Trảng Bàng cũng còn một số mặt hạn chế: Trong công tác thi đua, một số cơ sở Hội triển khai hoạt động chưa thường xuyên liên tục, hiệu quả còn thấp. Một số ít cán bộ Hội chưa phát huy tốt vai trò của mình; việc tuyên truyền vận động hội viên ở một số cơ sở còn hạn chế; công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền có lúc chưa kịp thời; chưa nhân rộng những mô hình tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của Hội.
Từ những thành tích đạt được, 5 năm qua đã có 28 tập thể và cá nhân thuộc Hội CCB huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen; 45 tập thể và cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng giấy khen; 115 tập thể và cá nhân được UBND huyện và Huyện hội tặng giấy khen. Cũng trong thời gian đó, có 99 hội viên CCB trong huyện được nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Tại đại hội, UBND huyện Trảng Bàng khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua CCB 5 năm qua; Huyện hội khen thưởng cho một tập thể và một cá nhân.
D.H