Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trung Quốc phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo đang tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku trên biển Hoa Đông.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã hôm 31.3 dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du kịch liệt phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo đang tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku trên biển Hoa Đông.
Một ngày trước đó, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã thông qua việc phát hành sách giáo khoa (SGK) mới về lịch sử, địa lý và dân sự, trong đó khẳng định quần đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, thuộc chủ quyền của Nhật Bản.
![]() |
|
Tàu tuần tra của Trung Quốc hoạt động gần quần đảo đang tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku. Ảnh: AP. |
Ngoài Trung Quốc, bộ SGK mới này có thể sẽ gây phản ứng khi viết các quần đảo Dokdo (đang tranh chấp với Hàn Quốc) và Nam Kuril (tranh chấp với Nga) thuộc chủ quyền của Nhật Bản.
Cũng trong ngày 31.3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du bác bỏ việc Nhật Bản cáo buộc một chiếc trực thăng mang ký hiệu Z9 của Cục Hải dương Trung Quốc áp sát tàu khu trục DDG-127 Isoyuki của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) tại khu vực tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoa Đông vào chiều ngày 26.3.
Phía Nhật Bản cho biết, chiếc trực thăng đã tiến sát tàu DDG-127 Isoyuki đang tuần tra trên biển ở cự ly 90m và trên không 60m vào lúc 16 giờ 45 ngày 26.3. Sau khi lượn một vòng xung quanh tàu Isoyuki, chiếc Z9 đã bỏ đi.
Bà Khương Du cho rằng, chiếc trực thăng của Cục Hải dương Trung Quốc thực hiện một chuyến tuần tra thường lệ và giữ khoảng cách an toàn cần thiết đối với tàu khu trục Isoyuki của Nhật Bản.
Đ.H.T
(Theo THX/AP)
