BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2022–2023 cho học sinh thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 16/08/2022 - 09:10

BTNO - Sáng 15.8, tại hội trường Thành uỷ, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Tây Ninh tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2022 – 2023 cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn Thành phố.

Trao học bổng cho các em học sinh tại buổi lễ.

Đến dự có ông Lê Minh Trọng- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông Lê Minh Thành- Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Tây Ninh và các đơn vị tài trợ kinh phí trao học bổng gồm: Tổ từ thiện Song Long quận 6 (TP. Hồ Chí Minh), Trung tâm kinh doanh VNPT Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH Đồng Thuận Hà Tây Ninh.

Tại buổi lễ, 133 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh, sinh viên. Trong đó, 30 suất dành cho học sinh THPT và sinh viên, mỗi suất 1.500.000 đồng; 20 suất dành cho học sinh THCS, mỗi suất 1.000.000 đồng; 80 suất dành cho học sinh Tiểu học, mỗi suất trị giá 830.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng). Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh còn trao 3 suất học bổng “Không bao giờ cùng”, mỗi suất 3.000.000 đồng cho 3 sinh viên vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Minh Trọng– Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh (ngoài cùng bên trái) trao hoa và giấy cảm ơn cho các đơn vị tài trợ kinh phí trao học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Thành- Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các các đơn vị tài trợ học bổng cho chương trình; đồng thời động viên các em học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt thành tích tốt trong học tập.

Chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” được Hội Khuyến học tỉnh thực hiện thường niên nhằm hỗ trợ các em học sinh, sinh viên khó khăn, hiếu học trên địa bàn tỉnh có điều kiện chuẩn bị cho năm học mới. Trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh, sinh viên tại các huyện, thị xã trong tỉnh.

Lê Thuỳ