Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao nhà cho gia đình chính sách, người nghèo 

Cập nhật ngày: 30/12/2019 - 09:36

BTNO - UBND huyện Gò Dầu vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà thứ nhất có diện tích hơn 72 m2, với tổng trị giá 130 triệu đồng được trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1956, hiện ngụ ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang); căn thứ hai trao cho gia đình bà Phạm Thị Quách (sinh năm 1951, hiện ngụ ấp Rộc B, xã Thạnh Đức), tổng chi phí xây nhà là 100 triệu đồng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Nguyễn Văn Sơn.

Nguồn chi phí xây dựng 2 căn nhà do Bệnh viện Bưu điện và VNPT Tây Ninh hỗ trợ mỗi căn 70 triệu đồng, số tiền còn lại do thân nhân gia đình góp thêm.

Có được căn nhà mới khang trang, sạch đẹp là động lực để 2 gia đình phấn đấu làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đến với những gia đình nghèo, khó khăn, nhất là các gia đình chính sách.

Trọng Cầu

* UBND xã Long Khánh, huyện Bến Cầu phối hợp với Công đoàn và Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh trao quyết định bàn giao nhà nhân ái cho anh Nguyễn Văn Kích, sinh năm 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ và UBND xã Long Khánh trao quyết định bàn giao nhà cho anh Nguyễn Văn Kích.

Chi phí xây dựng căn nhà 75 triệu đồng, trong đó Công đoàn và Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh hỗ trợ số tiền 55 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Dịp này, Công đoàn và Chi đoàn Văn phòng Tỉnh uỷ đã tặng gia đình 5 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm khác.

 Tố Tuấn

* Tại xã Hoà Hiệp (huyện Tân Biên), Hội LHPN tỉnh Tây Ninh cùng Hội LHPN và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre tổ chức bàn giao 2 Mái ấm biên cương, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng cho hộ Trần Thị Thuỷ (sinh năm 1980, là hộ cận nghèo ở ấp Hoà Đông A) và hộ Mai Thị Phụng (sinh năm 1945, hộ nghèo ở ấp Hoà Đông B).

Trao quyết định bàn giao Mái ấm biên cương cho 2 gia đình.

Trong ngày nhận nhà mới, mỗi hộ còn được đơn vị tài trợ cùng Hội LHPN tỉnh Bến Tre và chính quyền huyện Tân Biên tặng quà.

Ngoài ra, dịp này, các đơn vị còn trao 20 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho 20 nữ sinh nghèo vượt khó học giỏi của địa phương.

Hoạt động này nằm trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 – 2020. Hội LHPN tỉnh Bến Tre là đơn vị nhận hỗ trợ cho xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên trong chương trình này.

Anh Thảo

* Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) tổ chức lễ trao mái ấm tình thương cho chị Đỗ Thị Ly (sinh năm 1980, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Vinh), là hội viên phụ nữ xã có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trao quyết định bàn giao nhà cho chị Đỗ Thị Ly.

Chi phí xây dựng căn nhà do Công ty TNHH Pouhung (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp thêm.

Dịp này, Công ty TNHH Pouhung còn gởi tặng gia đình chị Đỗ Thị Ly 5,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng gia đình. Hội LHPN huyện Châu Thành và xã Phước Vinh cũng có nhiều phần quà tặng gia đình chị Ly.

Minh Vũ