BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB.MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh:

Trao tặng 3,2 tỷ đồng cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 05/05/2021 - 17:08

BTNO - Ngày 4.5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đoàn thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 tại các chốt biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM chia sẻ cùng tỉnh Tây Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ông Nguyễn Hữu Hiệp-Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, bà Phan Kiều Thanh Hương- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN TP.HCM, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải- Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, đại tá Nguyễn Văn Tiên- Phó Chính ủy BĐBP TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM tham dự.

Về phía tỉnh Tây Ninh, có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy Trưởng Bộ CHBĐBP, đại tá Nguyễn Tài Sơn- Chính ủy Bộ CHBĐBP, ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham dự.

Đoàn đã đến tham các chốt thuộc Đồn Biên phòng Phước Tân (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), đặc biệt thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng TP.HCM tham gia hỗ trợ bảo vệ biên giới và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM trao tặng hai biểu trưng, với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đồng thời, trao tặng kinh phí và hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền 3 tỷ đồng. Ngoài ta, đoàn TP.HCM còn tặng 200 triệu đồng thực hiện công trình “Đèn năng lượng mặt trời - ánh sáng vùng biên” tại các chốt Biên phòng của tỉnh Tây Ninh. Tổng số tiền hỗ trợ 3,2 tỷ đồng, do nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP.HCM hỗ trợ.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn- Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đang quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài khoảng 240 km, với 15 đồn Biên phòng, 16 trạm kiểm soát, 27 điểm cảnh giới cố định, thành lập thêm 129 chốt phòng chống dịch và 36 tổ cơ động phòng, chống dịch.

Ngoài lực lượng BĐBP tỉnh, còn có lực lượng tăng cường cho công tác phòng chống dịch gồm BĐBP tỉnh Bình Thuận, BĐBP tỉnh Thái Bình, BĐBP tỉnh Quàng Ngãi, BĐBP TP Hồ Chí Minh, Học viên học viện Biên phòng, lực lượng Dân quân địa phương và CBCS Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tham gia công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh Tây Ninh tiếp giáp với 22 xã, phường thuộc 8 huyện, thành phố của 3 tỉnh: Tbung Khmum, Prây Veng và Svay Riêng (Vương quốc Campuchia). Trong nhiều ngày qua, tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia tiếp tục bùng phát mạnh. Tính đến ngàỵ 3.5.2021, tổng số người nhiễn 15.361 người, số khỏi 5430 người số đang điều trị 9818 người, số chết do Covid-19 106 người.

Thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

“Hàng ngày, phía Campuchia đều có ca nhiễm mới lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có các tỉnh biên giới tiếp giáp với Tây Ninh. Đây cũng là lúc chúng ta phải đối mặt với bao khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới. Nhất là việc số người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, trong cộng đồng vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch” Đại tá Nguyễn Tài Sơn bày tỏ.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, ngoài lực lượng được tăng cường tại các tổ, chốt trên toàn tuyến biên giới, BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp UB.MTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống dịch và nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thăm cột mốc 150 - khu vực biên giới Việt Nam- Campuchia

Đồng thời tiếp tục hướng dẫn nhân dân áp dụng triệt để các khuyến cáo về phòng, chống dịch và các quy định xuất, nhập cảnh, thực hiện nghiêm quy chế quản lý biên giới, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện về các trường hợp nhập cảnh trái phép, chủ động, kịp thời đấu tranh với các ổ nhóm, đường dây đưa, đón người nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Được biết, ngoài tỉnh Tây Ninh, Ban Thường trực UB.MTTQVN TP.HCM còn chi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Long An và Bình Phước, với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.

Cùng ngày, Đoàn công tác TP.HCM và tỉnh Tây Ninh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 tại các chốt Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Tâm Giang