BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn biên phòng Tân Hà:

Trao trả tài sản bị mất trộm cho người dân 

Cập nhật ngày: 15/09/2021 - 20:17

BTNO - Ngày 15.9.2021, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Hà tiếp nhận một chiếc xe gắn máy từ lực lượng quản lý bảo vệ biên giới xã Ruong, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia để trao trả cho người dân.

Đại diện Đồn Biên phòng Tân Hà tiếp nhận chiếc xe gắn máy từ lực lượng bảo vệ biên giới xã Ruong (Campuchia) và trả cho ông Trần Văn Tuấn (áo trắng)

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 14.9.2021 ông Trần Văn Tuấn (sinh năm 1977, trú ấp Tân Kiên, xã Tân Hà, huyện Tân Châu) đi bón diêm cho ruộng lúa ở khu vực cột mốc phụ 100/3 thuộc ấp Tân Kiên, cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 50m. Làm xong việc, ông Tuấn quay về thì phát hiện chiếc xe gắn máy của ông bị mất, nên đến trình báo vụ việc cho lực lượng Chốt chống dịch số 4 (Đồn Biên phòng Tân Hà).

Trung tá Nguyễn Văn Minh - Đồn trưởng Đồn BP Tân Hà chỉ đạo các bộ phận của đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, phối hợp với lực lượng chức năng xã Tân Hà truy vết đối tượng, đồng thời thông báo cho lực lượng Quản lý bảo vệ biên giới xã Ruong, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum (Campuchia) hỗ trợ.

Đến 19 giờ 20 phút ngày 14.9, Công an huyện Memot cho biết đã bắt được đối tượng và tạm giữ chiếc xe gắn máy. Qua điều tra, đối tượng trộm xe gắn máy là người Campuchia, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm, cắp… Lực lượng bảo vệ biên giới xã Ruong, huyện Memot bàn giao chiếc xe gắn máy cho Đồn BP Tân Hà để trả lại cho gia đình ông Trần Văn Tuấn. 

Hải Bằng