BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành:

Trao trên 12.000 phần quà tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 18/02/2021 - 17:49

BTNO - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cùng với ngân sách của tỉnh, huyện Châu Thành vận động các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tặng trên 12.000 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công và các hộ gia đình nghèo, khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện với số tiền gần 4,7 tỷ đồng.

Tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Hoà Hội.

Cùng với đó, huyện trao phần quà của Chủ tịch nước tặng 2.266 người với số tiền gần 670 triệu đồng; cấp quà từ ngân sách tỉnh tặng trên 5.000 người với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn tổ chức cấp tiền họp mặt, ăn tết cho 5.300 đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, Huyện uỷ Châu Thành còn thăm và tặng quà cho 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng; bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng, trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và vận động Công ty TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn hỗ trợ.

Trong chăm lo đối tượng bảo trợ xã hội, huyện đã chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2 cho hơn 5.000 đối tượng với tổng chi phí trên 4,3 tỷ đồng, hỗ trợ tiền tết cho 682 người; thăm 76 cụ 90 tuổi, 5 cụ 100 tuổi và 15 cụ trên 100 tuổi với số tiền 100 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Kết nối yêu thương”, đã trao tặng 171 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 110 ngàn đồng; thăm và tặng hơn 7 ngàn phần quà cho đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng.

Nhìn chung, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện Châu Thành đã thực hiện tốt việc chăm lo tết cho hộ nghèo và các gia đình chính sách của huyện; 15 xã, thị trấn tích cực vận động các mạnh thường quân có những hoạt động thiết thực để tặng quà các đối tượng chính sách, người có công và các hộ gia đình nghèo, khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện vui đón tết cổ truyền dân tộc.

Thiện Nhân