Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trên 21.000 thông tin giúp lực lượng Công an xử lý, truy bắt tội phạm 

Cập nhật ngày: 13/07/2023 - 12:55

BTNO - Ngày 10.7, Công an tỉnh phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1.8.2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Trong 10 năm qua, Công an tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện xây dựng ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Công tác củng cố, duy trì, nhân rộng mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại hiệu quả tốt, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thông tin về phương thức tội phạm, tệ nạn xã hội kịp thời đến đông đảo quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức tự giác của mọi người tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Qua đó đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an trên 21.000 thông tin, giúp lực lượng Công an làm rõ, xử lý trên 8.000 vụ với 24.000 đối tượng phạm tội và vi phạm hành chính, vận động 352 đối tượng truy nã ra đầu thú, giao nộp 437 khẩu súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế và hơn 2.000 viên đạn các loại….

 Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu lực lượng Công an và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09 gắn với thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, để mỗi người dân, cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh sinh viên, công nhân lao động tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, xem đây là quyền lợi và trách nhiệm của công dân, góp phần giữ gìn sự bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng;

Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nâng cao ý thức phòng ngừa của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho 42 tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (2013-2023).

Phạm Công – Tấn Lực