Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
So với hơn 1 tháng trước, tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới đã giảm khoảng 70%.

Ông Võ Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Tây Ninh cho biết: Gần đây, tình trạng buôn lậu xăng dầu ở tuyến biên giới giáp với Campuchia (CPC) đã giảm nhiều, “không còn nóng bỏng” như trước.
![]() |
Chở can nhựa đi lấy “hàng“ ở khu vực biên giới (ảnh minh hoạ) |
Ông Phong khẳng định: So với hơn 1 tháng trước, tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới đã giảm khoảng 70%. Tuy hiện nay vẫn còn một số người mua xăng dầu chứa trong can nhựa, túi ni-lông chở sang khu vực biên giới giáp CPC bán hưởng chênh lệch giá, nhưng số người này rất thưa thớt, lượng xăng dầu lậu được vận chuyển ít, tình trạng vận chuyển không còn ồ ạt, manh động như trước. Về chênh lạch giá, hiện giá bán lẻ xăng, dầu ở Việt Nam còn thấp hơn CPC khoảng 1.500 đồng/lít.
Hoạt động buôn lậu xăng dầu giảm có 2 nguyên nhân: Giá bán lẻ xăng dầu giữa Việt Nam và CPC chênh lệch thấp hơn trước, đồng thời, gần đây, các ngành chức năng quản lý khá chặt hoạt động vận chuyển, kinh doanh của một số cây xăng ở khu vực biên giới nên những người đi buôn lậu xăng dầu không có “điều kiện thuận lợi” như trước.
Cũng theo Chi cục QLTT, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho biết, trong tình hình kinh doanh xăng dầu như hiện nay, họ bị “lỗ” nên có ý muốn tạm ngừng kinh doanh.
ĐÌNH CHUNG