Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Triều Tiên đòi tăng lương cho công nhân Kaesong gấp 4 lần
Thứ sáu: 09:46 ngày 12/06/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Triều Tiên đã yêu cầu tăng gấp 4 lần so với tiền lương hiện tại mà các công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong trả cho công nhân CHDCND Triều Tiên.

Phái đoàn đàm phán Hàn Quốc bước biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo tin AP, CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu tăng gấp 4 lần so khoản tiền lương hiện tại mà các công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong trả cho công nhân CHDCND Triều Tiên.

Yêu cầu được đưa ra trong cuộc đàm phán kéo dài 90 phút hôm 11.6 giữa các quan chức của hai miền Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong. Người phát ngôn Bộ Thống Nhất Lee Jong-joo cho biết, Triều Tiên muốn Hàn Quốc tăng tiền lương của công nhân tại khu công nghiệp Kaesong từ 70USD/tháng lên 300USD/tháng.

“Một trong những nhân viên quản lý của chúng tôi đã bị bắt giữ hơn 70 ngày qua và như các bạn đã biết, tình hình tại khu công nghiệp Kaesong rất khó khăn” – ông Kim Young-tak, Trưởng Ban quản lý dự án khu công nghiệp Kaesong thuộc Bộ Thống nhất dẫn đầu phái đoàn đàm phán Hàn Quốc phát biểu trước khi lên đường đến Kaesong. Ông cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ gặp gỡ các quan chức phía Bắc và giải quyết mọi vấn đề một cách cởi mở”.

Đàm phán về tương lai của khu công nghiệp chung Kaesong giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên được nối lại vào sáng 11.6. Phái đoàn Hàn Quốc do ông Kim Young-tak, Trưởng Ban quản lý dự án khu công nghiệp Kaesong thuộc Bộ Thống nhất, làm trưởng đoàn, trong khi phái đoàn Triều Tiên do ông Pak Chol-su, Phó Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp Kaesong thuộc chính phủ Triều Tiên, làm trưởng đoàn.

Khu công nghiệp Kaesong, nơi 106 công ty Hàn Quốc hoạt động với khoảng 40.000 công nhân CHDCND Triều Tiên, là dự án hoà giải cuối cùng giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại cho “số phận” của khu công nghiệp Kaesong sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố hồi tháng 5.2009 rằng, họ sẽ huỷ bỏ cái mà họ là “những hợp đồng ưu đãi” cho các công ty Hàn Quốc và đưa ra những quy định ràng buộc mới đối các công ty này. Bình Nhưỡng tuyên bố thẳng thừng là Seoul phải chấp nhận điều này hoặc rút đi.

THUÝ TRINH

(Theo Korea Times)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục