Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo Bình Nhưỡng, các cuộc thương lượng đó có thể được tiến hành trong khuôn khổ đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 11.1, CHDCND Triều Tiên đã đề nghị một cuộc thương lượng hoà bình để chính thức chấm dứt cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.
Theo Bình Nhưỡng, các cuộc thương lượng đó có thể được tiến hành trong khuôn khổ đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Kim Jong Il nhấn mạnh, việc trở lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của họ tuỳ thuộc vào mối quan hệ tốt hơn với Washington và việc dỡ bỏ lệnh cấm vận.
![]() |
Trực thăng Blackhawk UH-60 của quân đội Hàn Quốc trong cuộc tập trận giả định bị Triều Tiên tấn công, hạ cánh tại Eumseong. Ảnh: AP |
Thông cáo của Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên nói rõ: "Chúng tôi kết luận rằng cần phải chú ý xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau giữa Triều Tiên và Mỹ, những bên chịu trách nhiệm chính về vấn đề hạt nhân, nhằm đưa tiến trình phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên đi đúng hướng",
“Việc ký kết một hiệp ước hoà bình sẽ giúp chấm dứt mối quan hệ thù địch giữa Triều Tiên và Mỹ. Đồng thời sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.
Triều Tiên cho biết đề xuất này có thể được thảo luận tại các cuộc họp riêng rẽ giữa các bên ký kết hiệp định ngừng bắn hoặc thậm chí được đưa vào thảo luận tại các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên.
Các cuộc đàm phán sáu bên có sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ suốt mấy năm qua đã lâm vào bế tắc. Bình Nhưỡng rút lui hồi tháng 4 để phản đối việc Liên Hợp Quốc tăng cường cấm vận sau khi họ thử hạt nhân và tên lửa.
Gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã có phần bớt căng thẳng sau nhiều nỗ lực được tiến hành, đặc biệt trong đó có cuộc tiếp xúc trực tiếp lần đầu tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama khi Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth đến Bình Nhưỡng tháng 12.2009 vừa qua.
TÙNG LÂM
(Theo AP/Yonhap)