BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm cắp máy vi tính và điện thoại di động, lãnh án 18 tháng tù 

Cập nhật ngày: 22/05/2022 - 09:50

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn An (38 tuổi, ngụ khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản".

Trần Tuấn An trước phiên toà.

Cáo trạng xác định, Trần Tuấn An có nhân thân xấu, là người không có nghề nghiệp, tháng 10.2010 bị Công an phường An Tịnh xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Năm 2011 bị TAND  thành phố Tây Ninh xử phạt 6 tháng tù, tháng 8.2012 xử phạt 9 tháng tù và năm 2015 bị TAND thị xã Trảng Bàng xử phạt 15 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30.12.2021, do muốn có tiền tiêu xài, An điều khiển xe mô tô đi đến khu vực xã Phước Đông, huyện Gò Dầu để tìm tài sản lấy trộm. Khi đến trước nhà thuê của anh Phan Công Minh (thuộc ấp Phước Đức B, xã Phước Đông) phát hiện cửa mở và không có người nên An liền đi vào bên trong nhà lấy trộm 1 ba lô, bên trong có 1 máy vi tính xách tay hiệu Dell, 1 điện thoại di động hiệu IPlus, 1 dây sạc điện thoại di động, 2 quần sọt và 2 áo thung...

Tổng trị giá tài sản An lấy trộm là 14.350.000 đồng. Sau đó, An đem tài sản trộm được đến khu vực huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh bán cho một người nam không rõ lý lịch  được 3 triệu đồng,  rồi tiêu xài hết.

Đến ngày 20.1.2022, An tiếp tục điều khiển xe mô tô đến khu vực xã Phước Đông để tìm tài sản lấy trộm tiếp thì bị anh Minh phát hiện An giống với người trong đoạn camera nhà anh đã ghi lại lúc mất trộm nên giữ An lại và báo Công an.

Hùng Dũng