BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm cắp xe mô tô, lãnh án 24 tháng tù

Cập nhật ngày: 26/03/2022 - 22:21

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhực Anh (34 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 31.12.2021, Nhực Anh về nhà cha ruột ở ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành, gặp một người tên Tài (không rõ lai lịch) rồi cả 2 cùng sử dụng ma tuý và Tài còn hẹn hôm sau sẽ chở Nhực Anh về nhà mình.

Sáng 1.1.2022, Tài dùng xe mô tô chở Nhực Anh về nhà hướng thị xã Trảng Bàng, khi đến khu vực ấp Trà Võ (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), phát hiện thấy xe môtô hiệu Yamaha Exciter biển số 70F1-571.33 của anh Võ Minh Sang dựng trước sân nhà có sẵn chìa khoá trên xe và không người trông giữ, nên Nhực Anh kêu Tài dừng xe vào lấy trộm để đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Chiếc xe mô tô trị giá khoảng 19,3 triệu đồng.

Khi đối tượng điều khiển xe tẩu thoát, anh Sang phát hiện, nên tri hô và cùng với anh Trịnh Việt Hiếu đuổi theo. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi bỏ chạy đến khu vực ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Nhực Anh nhảy xuống xe định tiếp tục chạy trốn khi anh Hiếu đuổi kịp, đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt anh Hiếu để chống trả.

Lúc này, người dân xung quanh hỗ trợ bắt giữ Nhực Anh cùng vật chứng giao Công an, còn Tài chạy thoát.

Hùng Dũng

Từ khóa
Công anNhực Anh