Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Thế Hữu thấy chiếc xe ven đường nên trộm cắp, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Công an mời làm việc.

Ngày 21/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Đức Thắng (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 13 giờ ngày 16/01/2025, Nguyễn Đức Thắng, điều khiển xe môtô Yamaha Exciter mang biển kiểm soát 62AB-036.56 đến nhà trọ rủ Nguyễn Thế Hữu đi chơi.

Khi 2 người lưu thông trên đường công vụ cao tốc Trung Lương – TP.HCM hướng từ Bến Lức đi Thủ Thừa đến khu vực hầm chui đường cao tốc thuộc ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (cũ), thì phát hiện xe môtô hiệu Wave Alpha mang biển kiểm soát 62R1-0722 của ông Nguyễn Thanh Tâm đậu dưới hầm chui, không người trông coi, chìa khóa còn gắn trên xe nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Sau đó, Thắng đứng cảnh giới để Hữu đi đến lấy chiếc xe của ông Tâm. Cả 2 điều khiển chiếc xe trộm được về TP.Tân An (cũ) tìm nơi tiêu thụ nhưng không được nên quay lại huyện Bến Lức (cũ) để gửi lại tại 1 tiệm sửa xe.
Khi cả 2 đang lưu thông trên Quốc lộ 1 để về lại nhà thì bất ngờ bị lực lượng công an mời làm việc. Tại cơ quan công an, Thắng và Hữu thừa nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Đức Thắng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tỉnh khẳng định không có cơ sở chấp nhận do bị cáo có nhân thân xấu, từng 1 lần bị tòa án xử phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị cáo không có tình tiết mới để cấp phúc thẩm xem xét.
Từ đó, Tòa án Nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thắng mức án 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thế Hữu cũng bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 6 tháng tù./.
Kiên Định