Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trồng cây cao su thay thế cây phụ trợ: Ngăn chặn không cho phát sinh
Chủ nhật: 12:02 ngày 13/11/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Việc trồng xen cây cao su vào cây rừng thay thế cây phụ trợ mới phát sinh gần đây, nhưng diện tích rừng trồng xen cao su sau khi được tỉa thưa đang gia tăng rất nhanh.

Việc trồng xen cây cao su vào cây rừng thay thế cây phụ trợ mới phát sinh trong thời gian gần đây. Thế nhưng diện tích rừng được trồng xen cây cao su sau khi được tỉa thưa đang gia tăng rất nhanh. Vừa qua, BCĐ 1070 đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ 1070 Huỳnh Văn Quang về tình hình giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích, trong đó đã chỉ đạo Ban quản lý rừng ngăn chặn tình trạng trồng xen cây cao su.

Từ nhiều năm qua, mô hình trồng rừng áp dụng ở Tây Ninh là trồng cây rừng bản địa xen với các loại cây phụ trợ (thường là các loại cây sao, dầu; cây phụ trợ trồng xen là keo, xà cừ). Người nhận khoán trồng rừng trồng xen cây phụ trợ vào cây rừng chính theo mật độ, cự ly được chủ giao khoán quy định. Đến thời điểm thích hợp- thường là từ năm thứ 5 trở về sau, người nhận khoán trồng rừng được phép tỉa thưa cây phụ trợ theo tỷ lệ nhất định để bán tạo thu nhập từ việc trồng rừng. Còn cây rừng chính vẫn để phát triển thành rừng. Trong vài năm đầu, khi cả cây rừng chính và cây phụ trợ chưa khép tán, người nhận khoán được phép trồng xen các loại cây nông nghiệp ngắn ngày như mì, đậu… để tạo thêm thu nhập. Trong nhiều năm trước đây, khi tỉa thưa cây phụ trợ không xảy ra tình trạng trồng xen cây cao su thay thế. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây thì đã xuất hiện tình trạng trồng cây cao su ngay sau khi tỉa thưa cây phụ trợ.

Trồng cao su xen cây rừng thay thế cây phụ trợ là trái quy định

Theo Phòng NN&PTNT huyện Tân Châu, trong Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (trên địa bàn huyện) đã phát hiện hơn 350 ha cây rừng đã được trồng xen cây cao su sau khi tỉa thưa cây phụ trợ. Diện tích này thực tế có thể còn lớn hơn nhiều và đang ngày càng tăng. Điều này khiến nhiều người băn khoăn là trồng xen cây cao su như vậy thì liệu cây rừng có phát triển nổi không bởi thực tế cũng đã cho thấy việc trồng xen nói chung và việc trồng xen cây cao su nói riêng với cây rừng ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến sự phát triển cây rừng. Bởi vì muốn cây cao su trồng xen phát triển tốt một số người nhận khoán đã mé nhánh cây rừng để tạo khoảng không. Phòng NN&PTNT huyện Tân Châu đã đề xuất các ngành chức năng liên quan nhanh chóng xem xét, đánh giá mặt lợi, mặt hại của việc trồng xen cây cao su với cây rừng và có ý kiến chính thức về vấn đề này- cấm hay không cấm? Càng để lâu diện tích cây rừng được trồng xen cây cao su ngày càng lớn thì càng phức tạp hơn khi phải xử lý sau này.

Tại thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ 1070 Huỳnh Văn Quang về tình hình giải quyết bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích, về vấn đề trồng xen cây cao su vào cây rừng thay thế cây phụ trợ có nêu “Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn những trường hợp trồng cây cao su thay cây phụ trợ đối với những diện tích đã tỉa thưa, không để phát sinh mới. Kiểm điểm trách nhiệm quản lý của Ban quản lý rừng nếu để tiếp tục xảy ra tình trạng này”. Đối với diện tích đã trồng cây cao su thay thế cây phụ trợ trái quy định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT xem xét và đề xuất giải pháp xử lý.

Sơn Trần

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục