Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174: Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 

Cập nhật ngày: 17/02/2023 - 14:39

BTNO - Tối 15.2, Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Đến dự có Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 3 tháng, 500 chiến sĩ mới được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và huấn luyện hậu cần, kỹ thuật. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gồm các nội dung: giáo dục truyền thống LLVT tỉnh; truyền thống đơn vị; các bài học chính trị theo chương trình quy định của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, điều lệnh, thể lực; huấn luyện hậu cần, kỹ thuật.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức quán triệt cho chiến sĩ mới về Chỉ thị số 04 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật trong phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 333 của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị 525 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong LLVT tỉnh.

Kết thúc khoá huấn luyện, các chiến sĩ mới được kiểm tra tất cả các nội dung đã học, kết quả từ 90% trở lên đạt yêu cầu, trong đó có từ 50% trở lên đạt giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn. 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, chấp hành kỷ luật; sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự phân công, điều động của Bộ CHQS tỉnh khi kết thúc khoá huấn luyện.

Tại hội nghị, Trung đoàn 174 phát động thi đua trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, hiệu quả”. Thời gian thực hiện từ ngày 15.2 đến 31.5.2023, với các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: thực hiện đúng kế hoạch, đủ nội dung, chương trình, thời gian giáo dục chính trị theo quy định.

Quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện; tổ chức thông báo cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc về tiêu chuẩn, chế độ được hưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; làm tốt công tác vận động quần chúng trong đơn vị và công tác dân vận; không để dịch bệnh lây nhiễm trong đơn vị, tăng gia sản xuất đạt từ 12kg rau xanh/người/tháng trở lên, quân số khoẻ tham gia huấn luyện đạt 98,7% trở lên.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Trung đoàn, Thiếu tá Đặng Thanh Liêm- Chính uỷ Trung đoàn 174 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trung đoàn, tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới với tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023.

Huy Thường