Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Giai đoạn 2021-2025, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn, đơn vị đã biến công tác dân vận thành sức mạnh tổng hợp, củng cố mối quan hệ quân - dân máu thịt. Việc quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Trung đoàn.
100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị được quán triệt các nội dung, biện pháp công tác dân vận, đặc biệt là 12 điều kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân. Điều này giúp xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thân thiện, gần gũi trong lòng Nhân dân. Trung đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là tại tỉnh Tây Ninh để triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa.

Trong những năm qua, đơn vị đã đóng góp gần 10.000 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ, chung tay xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, Trung đoàn đã hỗ trợ nâng cấp đường bê tông nông thôn, xây dựng sân bê tông Nhà văn hoá ấp Bình Long, ấp Cầy Xiêng tại xã Thái Bình, xã Đồng Khởi (huyện Châu Thành) và giúp đỡ xây dựng nhà xứ Giáo xứ Kiên Long. Những việc làm thiết thực này đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đầy cam go, Trung đoàn đã thể hiện tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đợt phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Long An, hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, vận chuyển lương thực, y tế, giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Công tác xoá nhà dột, nhà tạm cho các đối tượng chính sách và người nghèo luôn được Trung đoàn đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã hỗ trợ lực lượng, bàn giao kinh phí, khởi công xây dựng và bàn giao 18 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân – dân. Đây là những ngôi nhà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết cũng được duy trì thường xuyên. Trung đoàn đã trao tặng 100 suất quà trị giá gần 35 triệu đồng cho gia đình chính sách, Nhân dân và đồng bào có đạo có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong các dịp tết, đơn vị đã tặng 379 suất quà với tổng trị giá 379 triệu đồng.
Trung đoàn duy trì tốt 27 đầu mối đơn vị kết nghĩa, tổ chức các buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần gắn kết tình cảm quân dân. Các mô hình “nhóm Zalo hậu phương Quân đội” đã kết nối đơn vị với gia đình chiến sĩ mới, giúp nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và chăm lo chính sách hậu phương quân đội.
Những nỗ lực bền bỉ đã mang lại thành quả xứng đáng. Trung đoàn 4 liên tục được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen các năm từ 2021 đến 2024. Ngoài ra, 22 tập thể và 54 cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 21 tập thể và 50 cá nhân được khen thưởng cấp xã trong công tác dân vận. Những con số này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” của đơn vị trong thời gian qua.
Văn Tuấn – Nhật Quang