Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng cục Hậu cần cùng Quân khu 7 vừa tổ chức hội thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” toàn quân năm 2009 tại Trung đoàn bộ binh 5- Sư đoàn bộ binh 5.

![]() |
Sản phẩm tăng gia sản xuất của CBCS Trung đoàn 5- Sư đoàn bộ binh 5. |
Sáng ngày 11.9.2009, Tổng cục Hậu cần cùng Quân khu 7 tổ chức hội thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” toàn quân năm 2009 tại Trung đoàn bộ binh 5- Sư đoàn bộ binh 5. Tham gia hội thi có 21 đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn và Bộ đội Biên phòng trong toàn quân. Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 được Ban chỉ đạo hội thi Tổng cục Hậu cần chọn là đơn vị đại diện Quân khu 7 tham gia hội thi lần này. Đến dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Nguyễn Tấn Đệ- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần- Trưởng ban chỉ đạo hội thi, Trung tướng Triệu Xuân Hoà- Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo Chỉ huy Cục quân nhu- Tổng cục Hậu cần, đại biểu khoa học quân nhu Học viện hậu cần, thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7, đại biểu Tổng Công ty 28, Công ty 32, kho 60 thuộc Tổng cục Hậu cần, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Tây Ninh- Phan Minh Đức, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5, Hội LHPN tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện uỷ-UBND các ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Thành, xã Thái Bình, chỉ huy các trung, lữ đoàn trong Quân khu 7.
Trong thời gian hai ngày (ngày 11 và 12.9.2009), Trung đoàn 5 tham gia hội thi với 7 nội dung và 90 tiêu chí. Đây là một cuộc thi toàn diện, thiết thực nhất từ trước đến nay, nhiều nội dung mới và khó.
Sau 8 tháng chuẩn bị và triển khai các nội dung thi đến nay trung đoàn đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, tiêu chí dự thi, với khối lượng công việc nhiều, huy động tối đa nội lực hơn 34 ngàn ngày công và đầu tư trên 1,2 tỷ đồng, kết hợp nguồn Quân khu hỗ trợ gần 1 tỷ đồng, của Sư đoàn hơn 100 triệu đồng để xây dựng trạm chế biến 338 m2, xây dựng chuồng heo nái 246m2, đổ bê tông đường nội đồng khu tăng gia sản xuất 220m2, mua tầm vông làm giàn giá 3.000m2, sơn toàn bộ nhà ăn, nhà bếp 7.839m2, đổ đất màu san ủi 4.800m vườn tăng gia sản xuất, đào mới, cải tạo xây dựng hệ thống cống, bờ kè với diện tích 37.500m2 ao thả cá. Mô hình tăng gia sản xuất của tiểu đoàn đã được quy hoạch xây dựng cơ bản có hệ thống phân lô, phân thửa, biển bản đầy đủ. Đặc biệt đơn vị đã nghiên cứu các sáng kiến có giá trị, đưa vào ứng dụng tại bếp ăn của đơn vị và phục vụ huấn luyện chiến đấu như: nồi hấp cơm bằng hơi nước; giá ba lô dã ngoại, sáng kiến mắc tăng võng mùa mưa, dụng cụ chứa đựng, mang vác tiếp tế cơm nước cho tổ chốt tiền tiêu.
Từ hội thi này, Trung đoàn 5 đã xây dựng được mô hình quân nhu toàn diện, điển hình các ứng dụng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu, đang được nhân rộng điển hình như: cảnh quan môi trường chính quy xanh, sạch, đẹp, mô hình giàn, củ quả gắn với hệ thống ao, vườn, chuồng được quy hoạch hợp lý, xây dựng cơ bản, bền vững, lâu dài, vừa đẹp vừa hiệu quả. Một số nội dung mới trong tổ chức tăng gia sản xuất ở cấp tiểu đoàn, trung đoàn bước đầu thực hiện có hiệu quả như: trồng măng, nuôi ếch, nuôi dế… tạo điều kiện cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị 10 của Tư lệnh Quân khu về mô hình 7 không; trong đó có 6 tiêu chí về tăng gia sản xuất và xay xát, chế biến. Với truyền thống của đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vinh dự được Bộ Tư lệnh Miền trao tặng lá cờ thêu tám chữ vàng “vượt mọi khó khăn, liên tục đánh thắng”, Sư đoàn BB5 xứng đáng là điểm sáng về mô hình quân nhu để các đơn vị trong toàn quân tham quan học tập vào dịp sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua và tổng kết hội thi “đơn vị nuôi quân giỏi-quản lý quân nhu tốt” toàn quân vào cuối tháng 10 năm 2009.
Lê Huy Thường