Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thượng úy Trần Ngọc Minh - Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5) còn là tấm gương điển hình trong việc tận dụng thời gian nghỉ để nghiên cứu, tìm tòi các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của đơn vị.

.jpg)
Mang khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, năm 2017, Trần Ngọc Minh thi đậu và theo học tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng hợp thành. Sau khi tốt nghiệp, năm 2021, anh được phân công về công tác tại Trung đoàn 271. Tại đây, anh không ngừng học hỏi, sáng tạo và cho ra đời một số sáng kiến mang tính ứng dụng cao trong huấn luyện và sinh hoạt hằng ngày của đơn vị.
Một trong những sáng kiến nổi bật của Thượng úy Minh là “Bếp dã ngoại vận dụng” – sản phẩm được anh nghiên cứu và hoàn thiện vào năm 2025. Xuất phát từ thực tiễn trong các đợt hành quân, trú quân dài ngày tại khu vực xa đơn vị, việc sử dụng bếp truyền thống gặp nhiều khó khăn, nhất là khi nguồn nhiên liệu đốt bị hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ.
Trước thực tế đó, anh bắt tay vào nghiên cứu chế tạo một loại bếp mới gọn nhẹ, hiệu quả, tận dụng lượng dầu thải của đơn vị phục vụ cho công tác hậu cần bảo đảm cho đời sống bộ đội luôn tốt, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Khác với bếp dầu truyền thống sử dụng bấc, bếp dã ngoại vận dụng của Thượng úy Minh hoạt động dựa trên nguyên lý đốt các hydrocacbon dễ cháy sau khi hóa khí. Trước khi sử dụng, người dùng cần mồi lửa để nâng nhiệt độ bề mặt dầu lên mức cần thiết, giúp hydrocacbon bốc cháy. Nhờ hệ thống quạt sử dụng điện DC 12V, luồng không khí được đưa vào buồng đốt giúp ngọn lửa cháy đều, ổn định. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh độ lớn nhỏ của ngọn lửa thông qua bộ phận quạt, phù hợp với từng nhu cầu nấu nướng khác nhau.
“Bếp có thể duy trì ngọn lửa đều trong vòng 4-5 tiếng chỉ với 1 lít dầu thải từ ô tô, xe máy. Cấu tạo bếp được làm từ vật liệu chịu nhiệt tốt, bền bỉ, thân thiện với môi trường, lại gọn nhẹ dễ mang vác. Các linh kiện dễ thay thế, thiết kế phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, đặc biệt bếp sử dụng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, kể cả khi trời mưa nhiều ngày” – Thượng úy Minh chia sẻ.

Quá trình triển khai sáng kiến, Thượng úy Minh gặp không ít khó khăn như làm sao để thiết kế bếp vừa hiệu quả, gọn nhẹ, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí. Với sự động viên, tạo điều kiện từ chỉ huy các cấp, anh kiên trì nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm. Sáng kiến này hiện được đánh giá là một giải pháp hữu hiệu, đặc biệt trong mùa mưa, giúp bảo đảm công tác hậu cần cho bộ đội khi hành quân, dã ngoại xa đơn vị.
“Sau mỗi sáng kiến, tôi lại học hỏi thêm được nhiều điều mới, mở rộng kiến thức và tư duy sáng tạo. Điều quan trọng hơn là nhận được sự ghi nhận và ủng hộ từ lãnh đạo, chỉ huy và đồng đội, điều đó tạo động lực rất lớn để tôi tiếp tục sáng tạo” – Thượng úy Minh nói.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Nam – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271 cho biết: “Đảng ủy Tiểu đoàn xác định phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cũng như làm cơ sở bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Sáng kiến “Bếp dã ngoại vận dụng” của Thượng úy Minh với nhiều tính năng ưu việt đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng công tác hậu cần của đơn vị. Qua đó, tạo sức lan tỏa tích cực, khơi dậy tinh thần say mê nghiên cứu, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ”./.
Đào Như