Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một bảo mẫu đã dùng dao rọc giấy tấn công những đứa trẻ tại một trung tâm giữ trẻ cho lao động nhập cư tại quận Minhang, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Hôm 29.8, một bảo mẫu đã dùng dao rọc giấy tấn công những đứa trẻ tại một trung tâm giữ trẻ cho lao động nhập cư tại quận Minhang, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc khiến 8 em bé, từ 3 -4 tuổi, bị thương.
Theo trang web của báo Xinmin Evening, vụ việc xảy ra tại nhà trẻ Little Happiness Star ở ngoại ô phía đông thành phố Thượng Hải. Xinmin Evening dẫn lời một nhân chứng cho biết: “Người lớn và trẻ em đã hét lên để kêu gọi ‘giúp đỡ’”.
Người phụ nữ trên, được tin là có vấn đề về bệnh tâm thần, đã bị cảnh sát bắt giữ. Tên của người này không được công bố. Nhiều phụ huynh đã tụ tập bên ngoài nhà trẻ ngay sau khi vụ việc xảy ra.
![]() |
|
Cảnh sát phong toả khu vực nhà giữ trẻ |
Một cán bộ y tế tại bệnh viện địa phương nói với hãng tin AFP rằng, bệnh viện đã tiếp nhận 8 đứa trẻ bị thương trong trường học trên, một trong số đó bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Cảnh sát Thượng Hải đang tiếp tục điều tra vụ việc. Các quan chức địa phương chưa đưa ra bình luận gì.
Theo các báo cáo cho thấy, nhà trẻ Little Happiness Star có hơn 60 em nhỏ và hơn 20 bảo mẫu. Nhà trẻ này đã đăng ký với chính quyền địa phương và đã đi vào hoạt động được 3 năm.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công trẻ em, buộc các quan chức chính phủ phải tăng cường an ninh và kêu gọi điều tra tận gốc nguyên nhân dẫn đến những hành động tương tự tại các trường học của Trung Quốc.
Trong năm 2010, tại Trung Quốc đã xảy ra ít nhất 5 vụ tấn công lớn nhằm vào trường học, làm 17 người chết – bao gồm 15 trẻ em, và hơn 80 người bị thương.
Hai kẻ tấn công bị xử tử, trong khi 2 kẻ khác đã tự sát. Kẻ tình nghi là thủ phạm trong vụ tấn công thứ 5 bị kết án tử hình hồi tháng 6.2010.
Hồi tháng 8.2010, một người đàn ông đã dùng dao tấn công các em nhỏ tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, làm 3 trẻ thiệt mạng.
Các lao động nhập cư ở Trung Quốc thường rất khó khăn để tìm nơi trông giữ con cái họ do không đủ điều kiện học tại các trường công, dù vậy họ cũng không trang trải nổi mức học phí cao của các trường tư. Nhiều ông bố, bà mẹ không có điều kiện đưa con đi theo tới các thành phố lớn đã để con lại ở nhà cho ông bà hoặc người thân khác ở quê nhà chăm sóc.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi chính quyền địa phương muốn đóng cửa các trường và các trung tâm giữ trẻ tư thục tại các thành phố lớn do những lo ngại về sự an toàn.
THUÝ TRINH
(Theo AFP/AP)
