Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hơn 600 người ở tỉnh Chiết Giang, bao gồm 103 trẻ em, bị phát hiện nhiễm độc chì.

Các quan chức y tế hạt Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc vừa công bố một kết quả kiểm tra y tế sơ bộ cho biết, hơn 600 người, bao gồm 103 trẻ em, bị phát hiện nhiễm độc chì.
Theo kết quả xét nghiệm, những người lao động tại 25 xưởng gia công giấy thiếc ở thị trấn Yangxunqiao, thuộc hạt Thiệu Hưng bị nhiễm độc chì trong máu ở mức nguy hiểm. Con của một số người lao động này cũng bị nhiễm độc chì ở mức cao.
Người phát ngôn của cơ quan y tế địa phương cho biết, những kết quả xét nghiệm cho thấy, có 26 người lớn và 103 trẻ em bị nhiễm độc chì ở mức nghiêm trọng, với hàm lượng hơn 600 microgram/lít máu ở người lớn, và hơn 250 microgram/lít máu ở trẻ em.
![]() |
Một đứa trẻ bị ngộ độc chì tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Getty |
Khoảng 129 nạn nhân ngộ độc chì ở mức nguy hiểm phải xét nghiệm lần hai, và 12 người trong số họ đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm của 494 người khác cho thấy hàm lượng chì trong máu ở mức từ 400 – 600 microgram/lít máu. Theo người phát ngôn của cơ quan y tế địa phương, những trường hợp ngộ độc chì sẽ được điều trị miễn phí.
Chì thường được sử dụng trong quá trình sản xuất giấy thiếc. Tuy nhiên, từ trước đến nay Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra tiêu chuẩn về sử dụng chì trong quy trình sản xuất này.
Thị trấn Yangxunqiao có hơn 2.500 dân, chủ yếu đến từ các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, nhưng có tới gần 200 cơ sở sản xuất giấy thiếc. Những người lao động cùng các thành viên trong gia đình, bao gồm con cái của họ, thường xuyên bị phơi nhiễm với nguyên liệu chì do những cơ sở gia công này đều là xưởng gia đình.
Hiện chính quyền địa phương đã đóng cửa 25 cơ sở trên. Trong khi đó, cơ quan phụ trách các vấn đề về môi trường của địa phương đã tiến hành khảo sát nguồn nước, không khí và đất ở những khu vực lân cận, song không phát hiện môi trường bị ô nhiễm chì.
Người bị nhiễm một lượng chì cao quá mức trong máu có thể sẽ bị rối loạn tiêu hoá, luôn trong trạng thái lo lắng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, đau dạ dày, thiếu máu và bị co giật.
THUÝ TRINH
(Theo THX)