BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung Quốc mắng Mỹ ‘cuồng loạn’ tại hội nghị an ninh toàn cầu 

Cập nhật ngày: 19/02/2023 - 12:31

Ngày 18/2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm quy tắc quốc tế với hành vi “cuồng loạn”, khi cuộc cãi vã về khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc nổi lên trước thềm hội nghị an ninh toàn cầu ở Munich.

Ông Vương Nghị hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Phát biểu của ông Vương Nghị càng làm mờ triển vọng diễn ra cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề hội nghị. Khi được báo chí hỏi có gặp ông Blinken hay không, ông Vương Nghị chỉ cười và từ chối trả lời.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau đó đáp trả, nói rằng bà lo ngại Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với Nga sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, và rằng việc Trung Quốc ủng hộ Nga sẽ làm suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Tranh cãi về khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn rơi càng khiến quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng, trong bối cảnh phương Tây theo dõi sát sao cách Bắc Kinh ứng xử với xung đột ở Ukraine.

“Việc điều một máy bay chiến đấu hiện đại bắn rơi khinh khí cầu bằng tên lửa là hành vi không thể tin được, gần như là cuồng loạn. Có bao nhiêu khinh khí cầu trên thế giới, bao nhiêu quốc gia có chúng, vậy Mỹ có bắn rơi tất cả không?”, ông Vương Nghị nói.

“Chúng tôi đề nghị Mỹ thể hiện sự chân thành và sửa chữa sai lầm, đối mặt và giải quyết sự việc gây tổn hại cho quan hệ song phương này”, nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken dự kiến đến Munich vào sáng 19/2. Nếu cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao cấp cao Mỹ - Trung không diễn ra dịp này, quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục xu hướng căng thẳng.

Chủ đề lấn át trong hội nghị năm nay là phản ứng toàn cầu đối với cuộc xung đột ở Ukraine, vào thời điểm chiến sự sắp bước sang năm thứ 2.

“Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ rằng có thể bắt chúng ta chờ, ông ấy đã nhầm lẫn nghiêm trọng”, bà Harris phát biểu tại phiên thảo luận của các chính trị gia, sĩ quan quân sự, lãnh đạo công nghiệp quốc phòng và chuyên gia tại hội nghị.

“Thời gian không có lợi cho ông ấy”, Phó Tổng thống Mỹ nói.

Còn ông Vương Nghị nhắc lại lời kêu gọi đối thoại và gợi ý các nước châu Âu nên “bình tĩnh suy nghĩ” về cách kết thúc cuộc chiến.

Ông Vương Nghị nói rằng có “một số lực lượng dường như không muốn đàm phán thành công, hoặc không muốn cuộc chiến sớm kết thúc”, nhưng không nói cụ thể là ai.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Bắc Kinh không trung lập với Ukraine. “Trung Quốc đã chọn phe rất rõ ràng khi ký thoả thuận hữu nghị không giới hạn với Nga. Vì thế, họ đã chọn lập trường rõ ràng”, bà nói.

Hội nghị An ninh Munich năm nay khai mạc với phần phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng tốc chuyển giao vũ khí hiện đại để giúp Ukraine chống lại Nga.

Bà Von der Leyen cũng nêu ra kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao đạn dược cần thiết cho Ukraine và lấp đầy kho dự trữ của các thành viên liên minh.

Nguồn TPO