Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trung Quốc phản đối Mỹ bổ sung các biện pháp cấm vận ngoài nghị quyết trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc, được thông qua hồi tháng 6.2010 đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm 6.7, Trung Quốc lên tiếng phản đối Mỹ và các nước khác bổ sung các biện pháp cấm vận ngoài nghị quyết trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc, được thông qua hồi tháng 6.2010 đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Tháng trước, Trung Quốc đã không sử dụng quyền phủ quyết của mình khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua các biện pháp cấm vận nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tên lửa đạn đạo và những hợp đồng đầu tư liên quan đến hạt nhân. Mỹ lại tiếp tục bồi thêm một lệnh trừng phạt đơn phương về năng lượng và tài chính chống lại Iran, do Tổng thống Mỹ Barack Obama ký duyệt hôm 1.7. Theo đó mặt hàng xăng và các sản phẩm từ dầu mỏ đều bị cấm xuất khẩu sang Iran, đồng thời các ngân hàng Mỹ cũng bị cấm giao dịch với những ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
![]() |
|
Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết cấm vận mới đối với Iran ở trụ sở LHQ tại New York hôm 9.6.2010. Ảnh: Getty |
“Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhưng cho rằng các nước nên thực hiện đúng các lệnh trừng phạt này thay vì mở rộng” – người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh.
Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và cũng là đồng minh quan trọng của Iran, Trung Quốc có thể đã phủ quyết nghị quyết cấm vận, nhưng trước áp lực lớn của quốc tế, họ đã đồng ý ủng hộ nghị quyết này. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định rằng, việc họ ủng hộ nghị quyết cấm vận không ngăn chặn những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đồng thời kêu gọi phục hồi những nỗ lực đưa Iran trở lại bàn đàm phán.
THUÝ TRINH
(Theo AP)
