Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung tá Lê Thanh- người chỉ huy năng động, sáng tạo 

Cập nhật ngày: 06/07/2023 - 15:56

BTNO - Trong hội thi Trung đoàn trưởng, Chính uỷ các Trung đoàn Bộ binh của Quân khu 7 năm 2023 kết thúc, Trung tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 xuất sắc vượt qua 30 thí sinh giành giải Nhất.

 

Trung tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5.

Hội thi diễn ra 5 ngày, gồm các nội dung thi: soạn thảo quyết tâm chiến đấu; thuyết trình quyết tâm chiến đấu; soạn thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chiến đấu; kiểm tra hiểu biết về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra bắn súng K54; kiểm tra thể lực và điều lệnh. Tất cả nội dung Trung tá Lê Thanh đều đạt số điểm cao nhất trong số 30 cán bộ dự thi.

Tại lễ bế mạc hội thi, Trung tá Lê Thanh cho biết: “Để đạt thành tích cao, ngoài việc tích lũy và luôn nắm chắc kiến thức tổng hợp, tôi thường xuyên vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ huy thực tiễn tại đơn vị.

Đồng thời trên cương vị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn trung đoàn, mình phải gương mẫu rèn luyện, nâng cao kiến thức toàn diện cả lý thuyết và thực hành.

Nhất là với những nội dung khó như thể lực, điều lệnh, bắn súng… đòi hỏi sự rèn luyện tâm lý vững vàng, thực hiện đúng yếu lĩnh, động tác. Tham dự hội thi lần này không chỉ để kiểm nghiệm, sát hạch bản thân, trao đổi nâng cao kiến thức, năng lực mà còn là dịp tốt để mỗi cán bộ chỉ huy trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, rút ra những bài học bổ ích trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trung tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 sinh hoạt chính trị với CBCS Trung đoàn.

Trung tá Lê Thanh là cán bộ trẻ, có năng lực của Sư đoàn, đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 4 từ năm 2000. Ở cương vị nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh đã xây dựng tốt mối đoàn kết trong cấp uỷ, chỉ huy, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ trong xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nét nổi bật ở anh đó là hình mẫu của cán bộ “miệng nói, tay làm”, là sự giản dị, hoà đồng, năng nổ, xông xáo, sâu sát trong mọi công việc. Đối với cấp dưới, anh không chỉ là tấm gương tự học, tự rèn mà còn nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, chỉ huy, xây dựng tốt mối quan hệ cán binh, quan hệ đồng chí, đồng đội.

Phát huy cao độ sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác, học tập, huấn luyện anh luôn đặt ra yêu cầu cao cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu. Vừa nắm chắc kiến thức lý thuyết vừa vận dụng tốt vào thực tiễn đơn vị, tạo điều kiện cho mọi người phát huy khả năng, năng lực, sở trường thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình.

Chính vì vậy, nhiều năm liền Trung đoàn 4 là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh. Đầu năm đến nay, kết quả huấn luyện của Trung đoàn luôn đạt khá, giỏi; hội thi, hội thao các cấp đều đạt giải cao, sơ kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đơn vị dẫn đầu khối thi đua 3 trung đoàn bộ binh của Sư đoàn, đạt giải Ba hội thi báo Xuân cấp Sư đoàn, giải Nhất thi cổng xuân, thi tài năng thể hiện Bác Hồ giải Nhì, thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 đạt giải Nhất…

Hiện nay, Trung đoàn 4 đang vững vàng tiếp bước truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng LLVT nhân dân và tiếp tục phát huy thành tích là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu.

Trung tá Lê Thanh- Chính uỷ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 luôn gần gũi với CBCS trong đơn vị.

Với tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo Trung tá Lê Thanh cùng ban chỉ huy tiếp tục xây dựng Trung đoàn ngày càng trưởng thành, tiến bộ, góp phần xây dựng Sư đoàn 5 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thượng tá Trần Hoàng Giang- Chính uỷ Sư đoàn 5 cho biết: “Những năm qua, Trung đoàn 4 đã giành nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao. Trong thành tích đó có đóng góp lớn của người chính uỷ trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc. Anh luôn chủ động, sáng tạo cùng với Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là tấm gương sáng để nhiều cán bộ trẻ trong đơn vị học tập, noi theo”.

Huy Thường