BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân: Hiến hơn 500 đơn vị máu 

Cập nhật ngày: 30/10/2023 - 09:20

BTNO - Sáng 28.10, tại thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 – Bộ Quốc phòng tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện năm 2023.

Đông đảo cán bộ, học viên nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện.

Đến dự có Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thành Công- Hiệu trưởng nhà trường; Thượng tá Lương Đức Khanh- Chính uỷ nhà trường; Đại tá, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Vũ - Trưởng khoa Truyền máu, Bệnh viện Quân y 175.

Với phương châm “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đây là lần hiến thứ hai trong năm 2023, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tham gia hiến hơn 500 đơn vị máu. Lượng máu này được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175, bổ sung vào ngân hàng máu dự trữ.

Từ năm 2016 đến nay, Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đã phát động  được 15 đợt hiến máu tình nguyện, hiến tặng hơn 11.500 đơn vị máu, góp phần rất quan trọng trong công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175, sẵn sàng cấp cứu quân và dân tại huyện đảo Trường Sa Việt Nam.

Tham gia hiến máu lần này, Trung uý Trần Văn Duy - Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân chia sẻ: “Việc hiến máu cứu người là một hành động cao đẹp, ý nghĩa và mang tính nhân văn cao cả. Tôi tham gia hiến máu với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé sức lực của mình giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn”.

Với nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, Trung tá Phạm Đức Lợi, Chủ nhiệm Chính trị, Trường cao đẳng Kỹ thuật Hải quân cho biết: “Phong trào hiến máu tình nguyện trong nhà trường đã lan toả hình ảnh cao đẹp, phẩm chất người chiến sĩ Hải quân - Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đây còn là cơ hội để đội ngũ cán bộ, giảng viên chúng tôi thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vì cộng đồng”.

Theo Đại tá, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Vũ - Trưởng khoa Truyền máu, Bệnh viện Quân y 175, hiện nay các bệnh viện nói chung và Bệnh viện Quân y 175 đang thiếu lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho thương bệnh binh và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Lượng máu mà cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường cao đẳng kỹ thuật Hải quân tham gia hiến rất có ý nghĩa thiết thực, kịp thời bổ sung lượng máu để cứu chữa các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và sẵn sàng cấp cứu quân và dân tại huyện đảo Trường Sa.

Trọng Bình